Panasonic thành lập trung tâm nghiên cứu ở Ấn Độ

Tập đoàn Panasonic vừa thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Ấn Độ nhằm mở rộng kinh doanh ở thị trường đầy tiềm năng này.
Ngày 18/5, Panasonic thông báo tập đoàn này vừa thành lập trung tâm nghiên cứuvà phát triển (R&D) ở bang Haryana, phía Bắc Ấn Độ.

Đây là cơ sở R&D đầu tiêncủa tập đoàn điện tử Nhật Bản ở quốc gia Nam Á này.

Theo Panasonic, trung tâm này sẽ đóng góp vào việc mở rộng kinh doanh của tậpđoàn ở thị trường đang tăng trưởng với tốc độ cao này thông qua việc nghiên cứuvà phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu địa phương.

Trung tâm này sẽ giúp hoàn thiện các công đoạn của quá trình sản xuất, từ pháttriển sản phẩm đến sản xuất và bán hàng thông qua các sáng kiến R&D mang tínhđịa phương và hiệu quả.

Trung tâm này sẽ thúc đẩy các công nghệ và tiêu chuẩnhóa các công nghệ này để tạo điều kiện cho việc thâm nhập vào thị trường Ấn Độthông qua việc hợp tác với các trường đại học và các đối tác sản xuất ở nướcnày, trong đó chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như quản lý năng lượng và cácsản phẩm nghe nhìn cũng như việc phát triển ngành kinh doanh mới.

Panasonic đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động kinh doanh ở Ấn Độ bằng cách đadạng hóa các sản phẩm và mở showroom B-to-B để giới thiệu các sản phẩm ở thịtrường này. Bên cạnh đó, Panasonic dự định sẽ xây dựng một cơ sở sản xuấtPanasonic Techno Park ở bang Haryana trong tài khóa 2012.

Hiện nay, Panasonic đang cố gắng theo đuổi mục tiêu trở thành tập đoàn sáng kiếnxanh số 1 trong ngành công nghiệp điện tử vào năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 100 nămngày thành lập tập đoàn này. Để thực hiện mục tiêu này, trong kế hoạch Chuyểnđổi Xanh 2012, Panasonic sẽ chuyển đổi thành một tập đoàn toàn cầu và tập trungvào các thị trường mới nổi như Ấn Độ./.

Thanh Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng của Apple ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Apple sẽ xây dựng nhà máy AirTag tại Indonesia

Apple đã chọn Batam - làm nơi xây dựng nhà máy sản xuất. Theo Bộ trưởng Đầu tư Indonesia, nhà máy Batam sẽ cung cấp 65% những gì Apple cần để đáp ứng nhu cầu toàn cầu của mình.