Phát biểu trên đài phát thanh Europe 1, ông Baroin cho biết kết quả điềutra sơ bộ cho thấy thủ phạm đặc biệt quan tâm đến các hồ sơ nhạy cảm liên quanđến nhiệm kỳ Chủ tịch G-20 của Pháp và những hồ sơ kinh tế quốc tế nhiều hơn làtình hình nội bộ nước Pháp.
Ông Baroin khẳng định hiện vẫn còn quá sớm để kết luận ai đứng đằng sau vụtin tặc này, song nhiều khả năng các vụ tấn công đến từ bên ngoài.
Theo người đứng đầu Cơ quan an ninh mạng của Pháp, ông Patrick Pailloux,các cuộc tấn công xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 11-12/2010, do một nhómtin tặc chuyên nghiệp tiến hành nhằm vào các máy tính trong Phủ Tổng thống, trụsở Bộ Tài chính và một số bộ khác.
Ông Pailloux thừa nhận đây là vụ tin tặc quy mô lớn nhất từ trước đến naynhằm mục tiêu vào Chính phủ Pháp. Cơ quan phản gián Pháp bắt đầu điều tra truybắt thủ phạm.
Pháp giữ chức Chủ tịch luân phiên G-20 trong năm nay và sẽ chủ trì mộtloạt cuộc gặp nhằm cải thiện quan hệ giữa các nền kinh tế hàng đầu thế giới./.