Pháp phạt nặng Novartis, Roche và Genentech do thao túng thị trường

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Pháp (AFC) đã áp mức phạt kỷ lục 500 triệu USD đối với 3 tập đoàn dược phẩm Novartis, Roche và Genentech do hành vi thao túng thị trường.
Pháp phạt nặng Novartis, Roche và Genentech do thao túng thị trường ảnh 1Trụ sở Norvatis. (Ảnh: Pharmaceutical Today)

Ngày 9/9, Cơ quan quản lý cạnh tranh của Pháp (AFC) đã áp mức phạt kỷ lục 444 triệu euro (500 triệu USD) đối với 3 tập đoàn dược phẩm Novartis, Roche và Genentech do hành vi thao túng thị trường trong việc bán các loại thuốc điều trị bệnh về mắt.

Ba công ty trên bị phát hiện đã lạm dụng thế độc quyền trên thị trường để bán thuốc Lucentis do công ty Genentech của Mỹ bào chế, được sử dụng trong điều trị bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, trong khi có một loại thuốc khác là Avastin có giá rẻ hơn nhiều. Cả Lucentis và Avastin đều là sản phẩm của Genentech.

Công ty Novartis đưa thuốc Lucentis ra thị trường ngoài nước Mỹ. Nhưng các bác sỹnhận thấy thuốc điều trị ung thư Avastin có tác dụng đối với bệnh thoái hóa điểm vàng và bắt đầu kê đơn cho bệnh nhân mắc bệnh này. Hãng Roche kiểm soát 100% cổ phần tại Genentech từ năm 2009 đã bán thuốc Avastin bên ngoài thị trường Mỹ.

[Novartis chi gần 730 triệu USD dàn xếp cáo buộc 'lót tay' bác sỹ ở Mỹ]

Một mũi tiêm Avastin chỉ tốn khoảng 30-40 euro (35,5-47 USD), thấp hơn nhiều so với mức giá 1.161 euro (1.37 USD) của Lucentis. Điều này đã làm tăng chi phí an sinh xã hội tại Pháp, khi cơ quan bảo hiểm phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị này cho khoảng 150.000 người Pháp.

Do đó, AFC kết luận 3 công ty dược phẩm đã thông đồng để kiếm lời và gây khó khăn cho giới chức y tế trong việc so sánh chi phí giữa Lucentis và Avastin. Theo quyết định của AFC, Novartis bị phạt 385 triệu euro (433 triệu USD), trong khi Roche và Genentech bị phạt hơn 59 triệu euro (66,4 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.