Pháp sẽ thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 ở người vào mùa Hè

Nhà nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm của Pháp, bà Florence Ader, cho biết Viện Pasteur của Pháp sẽ thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 trên người trong mùa Hè năm nay.
Pháp sẽ thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 ở người vào mùa Hè ảnh 1Nghiên cứu vắcxin phòng bệnh COVID-19. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 khiến đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát trên toàn cầu cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng, các nhà khoa học đang đẩy nhanh phát triển vắcxin phòng bệnh và tìm kiếm các loại thuốc đặc trị căn bệnh nguy hiểm này.

Hãng tin AFP dẫn lời nhà nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm của Pháp, bà Florence Ader, cho biết trên toàn thế giới hiện có tổng cộng 860 nghiên cứu tìm thuốc điều trị COVID-19 đang được tiến hành, trong đó Pháp có 30 nghiên cứu.

[Dịch COVID-19 trên thế giới: Đã có trên 2,4 triệu người mắc bệnh]

Bà Ader hiện đang là chủ nhiệm một nghiên cứu phối hợp với nhiều nước châu Âu khác thử nghiệm lâm sàng 4 liệu pháp điều trị COVID-19.

Ngoài ra, bà Ader cho biết hiện có 150 dự án phát triển vắcxin phòng COVID-19 trên toàn thế giới.

Viện Pasteur của Pháp sẽ thử nghiệm vắcxin trên người trong mùa Hè năm nay.

Kể từ khi bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) hồi tháng 12/2019, đến nay COVID-19 đã lây lan ra 210 nước và vùng lãnh thổ.

Theo số liệu của trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 sáng 20/4 theo giờ Việt Nam, tổng cộng có 2.406.905 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 165.058 người tử vong trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục