Pháp tích cực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực y học

15 năm qua, khoảng 2.500-3.000 bác sỹ trẻ của Việt Nam đã được đào tạo tại Pháp và khi về nước đã phát huy tốt chuyên môn của mình.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc từ ngày 5 đến ngày 17/3 tại Pháp, giáosư-tiến sỹ Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, chủ nghiệm bộmôn tim mạch trường Đại học Y Hà Nội cho biết phía Pháp đã giúp cho đoàn khảosát tại một số Trung tâm Viện Trường Đại học tại Rouen, Bordeaux và Strasbourg.

Theo giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Lân Việt, 15 năm qua, khoảng2.500-3.000 bác sỹ trẻ của Việt Nam đã được đào tạo tại Pháp dưới hình thức làm chức năng nội trú bệnh viện.

Phần lớn trong sốhọ khi trở về Việt Nam đã phát huy rất tốt vai trò chuyên môn và quản lý. Rấtnhiều giáo sư Pháp cao tuổi suốt mấy chục năm nay vẫn ưu tiên nhận giúp đào tạocác bác sỹ trẻ Việt Nam.

Riêng theo thỏa thuận được lý kết giữa Pháp và Việt Nam năm 2007, Chính phủ Pháp giúpcho Việt Nam thực hiện một số dự án, trong đó có dự án “Hiện đại hóa Trường Đạihọc y khoa Hà Nội và giúp xây dựng Bệnh viện thực hành của trường Đại hoc Y khoaHà Nội, một trong những trường đại học lớn nhất của Việt Nam.

Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Lân Việt cho biết từ ngày 1 đến 3/6, một cuộchội thảo sẽ diễn ra ở Hà Nội với sự tham gia của các nhà chuyên môn Pháp và30-40 bác sỹ, các cán bộ trung tâm viện-trường của Pháp và Việt Nam cùng đạidiện của các bộ, ngành. Hội thảo sẽ tập trung trao đổi để xây dựng dự án choViện-Trường Đại học Y Hà Nội.

Phía Pháp sẽ tiến khảo sát về các thiết kế, xây dựng khoa, phòng chuyên môn, kỹthuật và giúp Việt Nam đào tạo cán bộ, kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân. Họ cũng sẽgiúp Việt Nam về kiến trúc, xây dựng và điều khiển, điều tiết trong bệnh viện.

Mặc dù còn nhiều khó khăn song phía Pháp sẵn sàng dành ra kinh phí nhất địnhgiúp cho việc xây dựng Viện-Trường Đại học Y Hà Nội. Bước đầu, đây sẽ là mô hìnhđể nhiều cơ sở y tế khác của Việt Nam có thể ứng dụng và triển khai công tác ytế của mình được tốt hơn./.

Lê Hà-Trung Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục