Pháp triệu Đại sứ Ukraine phản đối cách đối phó biểu tình

Pháp đã triệu Đại sứ Ukraine để "lên án" cách phản ứng của Kiev do cho rằng lực lượng an ninh đã được lệnh bắn vào đoàn biểu tình.

Theo AFP và AP, ngày 24/1, Pháp đã triệu Đại sứ Ukraine để "lên án" cách phản ứng của chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovych đối với các cuộc biểu tình ở thủ đô Kiev, do cho rằng lực lượng an ninh đã được lệnh bắn vào đoàn biểu tình.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói: "Tôi đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao triệu Đại sứ Ukraine tại Paris trong hôm nay, động thái biểu thị sự lên án của Pháp. Đã có lệnh bắn vào đám đông. Điều đó rõ ràng không thể chấp nhận được." Tính đến nay, đã có năm nhà hoạt động thiệt mạng do bạo lực tại Ukraine.

Trong khi đó, những người biểu tình đã chiếm được một tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev trong khi vẫn tiếp tục bao vây một số văn phòng chính quyền ở phía Tây đất nước nhằm gia tăng sức ép với chính phủ của Tổng thống Yanukovych./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: Mc.Nato.int)

NATO tập trận quân sự Agile Spirit 2025 tại Gruzia

Từ ngày 25/7-6/8, Bộ Quốc phòng Gruzia sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận đa quốc gia của NATO mang tên Agile Spirit 2025, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực hiệp đồng tác chiến.

Nga đã ban hành quyết định cấm nhập cảnh từ 20 đến 50 năm đối với công dân Ukraine bị nghi ngờ có liên hệ với Lực lượng Vũ trang Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga cấm công dân Ukraine nhập cảnh tới 50 năm

Theo quy định mới, công dân Ukraine sẽ bị từ chối nhập cảnh nếu thiết bị điện tử của họ lưu giữ thông tin liên quan các cơ quan đặc biệt Ukraine, quân đội Ukraine hoặc thể hiện quan điểm chống Nga.