Cụm thiên hà JKCS041 cách Trái Đất khoảng 10,2 tỷ năm ánh sáng, xa hơn 1 tỷ nămánh sáng so với cụm thiên hà đã được phát hiện trước đó.
Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra cụm thiên hà JKCS041 bằng cách nghiên cứukết hợp các số liệu X-quang do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cung cấp vớikết quả quan sát được bằng kính viễn vọng quang học hồng ngoại.
Cụm thiên hà này là một thiên thể lớn nhất được hình thành bởi vật chất trong vũtrụ dưới tác dụng của lực vạn vật hấp dẫn. Các nhà khoa học hy vọng, sự pháthiện này sẽ giúp phát hiện thêm nhiều hiện tượng liên quan đến sự biến đổi củavũ trụ.
Tiến sỹ Ben Maughan thuộc Khoa vật lý thiên thể Đại học Bristol (Anh) cho biếtđây là sự phát hiện ngẫu nhiên vì khi các nhà khoa học đang nỗ lực tính toán vềlượng thời gian đủ để tập hợp số vật chất cần thiết trong vũ trụ để hình thànhcụm thiên hà thì họ đã có được sự phát hiện quan trọng này.
Các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu xem liệu có phải cụm thiên hà mới đượcphát hiện này vẫn đang trong quá trình hình thành hay không, đồng thời qua đóphát hiện được các nguyên tố cấu thành nên nó.
Sự phát hiện này còn giúp các nhà khoa học tìm thấy mối liên hệ giữa nhiệt độ vàđộ sáng X-quang cũng như so sánh nó với các cụm thiên hà khác xung quanh./.