Phát hiện nồng độ phóng xạ cực cao ở biển Nhật

Mức độ nhiễm xạ ở đáy Thái Bình Dương khu vực gần nhà máy Fukushima số 1 của Nhật Bản cao gấp 100 đến 1.000 lần mức bình thường.
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin địa phương Nhật Bản ngày 3/5 cho biết mức độ nhiễm xạ ở đáy Thái Bình Dương, khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản hiện cao gấp 100 đến 1.000 lần so với mức bình thường.

Mức độ nhiễm xạ cao được phát hiện ở các mẫu vật lấy từ độ sâu 20-30m dưới biển.

Chính phủ Nhật Bản và Công ty Điện lực Tokyo đang nỗ lực kiểm soát tình trạng nhà máy Fukushima số 1 sau khi nhà máy này bị hư hỏng nặng do thảm họa động đất-sóng thần hồi tháng Ba vừa qua.

Hiện nhà máy này vẫn đang rò rỉ phóng xạ ra môi trường xung quanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục