Phát hiện thuốc có thể làm giảm nguy cơ nhập viện ở bệnh nhân COVID-19

Các nhà khoa học ở Mỹ phát hiện sử dụng thuốc điều trị Fluvoxamine cho bệnh nhân COVID-19 làm giảm nguy cơ nhập viện cho những người này với tỷ lệ lên tới 32%.
Phát hiện thuốc có thể làm giảm nguy cơ nhập viện ở bệnh nhân COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sử dụng thuốc điều trị trầm cảm Fluvoxamine trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 có thể làm giảm tới 30% nguy cơ nhập viện ở người bệnh.

Đây là kết quả của nghiên cứu quy mô lớn công bố ngày 28/10 trên tạp chí y khoa Lancet.

Để có được kết luận trên, các nhà nghiên cứu từ Bắc và Nam Mỹ đã tiến hành nghiên cứu có sự tham gia của 1.500 bệnh nhân COVID-19 tại Brazil.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong số 741 bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị Fluvoxamine, có 79 người, tức chỉ hơn 10% phải ở lại viện lâu dài. Trong số 756 người dùng giả dược, có 119 người (15,7%) nhập viện điều trị.

Sau cùng, các tác giả nghiên cứu phát hiện sử dụng thuốc điều trị Fluvoxamine cho bệnh nhân COVID-19 làm giảm nguy cơ nhập viện cho những người này tới 32%.

[Đột phá mới trong tiên lượng biến chứng nặng ở người mắc COVID-19]

Mặc dù nghiên cứu này không chủ đích nghiên cứu về loại thuốc này có khả năng làm giảm nguy cơ tử vong của người mắc COVID-19, song kết quả nghiên cứu cho thấy có 12 bệnh nhân trong nhóm dùng giả dược tử vong, trong khi chỉ có 1 bệnh nhân trong nhóm sử dụng Fluvoxamine không qua khỏi.

Với các tác giả, phát hiện này có thể góp phần hỗ trợ các phương pháp chữa trị bệnh nhân COVID-19 giúp giảm tỷ lệ người mắc biến chứng nặng hoặc tử vong ở những nước vẫn chưa được vaccine bảo vệ.

Tuy nhiên, các tác giả nhấn mạnh cần thêm những nghiên cứu đánh giá hiệu quả của loại thuốc này do Fluvoxamine trong nằm trong danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và có thể gây nghiện.

Fluvoxamine là biệt dược chuyên điều trị các bệnh về tinh thần như trầm cảm, ám ảnh cưỡng chế. Loại thuốc này được lựa chọn nghiên cứu về liệu pháp điều trị COVID-19 do tính kháng viêm mạnh của sản phẩm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).