Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc hướng về đất nước và biển đảo quê hương

Ngày 7/4, tại chùa Phụng Ân, thủ đô Seoul, Hội Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc tổ chức lễ cầu an vì hòa bình và quốc thái dân an, tưởng nhớ những đồng bào và chiến sỹ không tiếc máu xương bảo vệ Tổ quốc.
Quang cảnh Lễ cầu an của Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc ở chùa Phụng Ân, thủ đô Seoul. (Ảnh: Hữu Tuyên/Vietnam+)
Quang cảnh Lễ cầu an của Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc ở chùa Phụng Ân, thủ đô Seoul. (Ảnh: Hữu Tuyên/Vietnam+)

Ngày 7/4, tại chùa Phụng Ân ở thủ đô Seoul, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức lễ cầu an vì hòa bình và quốc thái dân an, đồng thời tưởng nhớ tới những đồng bào và chiến sỹ đã không tiếc máu xương để bảo vệ hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.

Sư cô Thích Nữ Giới Tánh, Ủy viên Ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, chủ trì buổi lễ.

Tham dự sự kiện còn có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, kiêm Chủ tịch Quỹ “Vì chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu;” Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú; đại diện các tông phái Phật giáo của Hàn Quốc, cùng đông đảo các phật tử Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc, các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh nêu bật ý nghĩa buổi lễ, mong muốn toàn thể phật tử và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc được sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc; rộng hơn là mong muốn cả hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc được mãi mãi sống trong hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng.

[Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm sứ quán Việt Nam tại Seoul]

Đặc biệt, với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Sư cô đã đề nghị toàn thể Phật tử dự lễ dành thời gian tưởng nhớ và cầu nguyện cho hương linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do, cũng như hy sinh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đánh giá Hội phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc mới được thành lập được hơn một năm qua, song đã có nhiều hoạt động tập hợp được sự đoàn kết, gắn bó, cũng như góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, qua đó khẳng định được sự tồn tại vững chắc của tổ chức phật giáo Việt Nam trên Xứ sở Kim Chi.

Bà Trương Mỹ Hoa cũng bày tỏ cảm kích trước việc các Phật tử Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc vượt qua những khó khăn về rào cản văn hóa, ngôn ngữ, cũng như điều kiện khó khăn về kinh tế, để luôn hướng về Tổ quốc và biển đảo quê hương.

Nhân dịp này, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng cảm ơn và mong muốn chính quyền và giới chức Phật giáo Hàn Quốc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc được không ngừng phát triển.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Seoul, chị Nguyễn Thị Tuyến, thành viên Ban tổ chức lễ cầu siêu bày tỏ mong muốn Hội Phật tử Việt Nam như một cầu nối để kết nối giữa các bạn sinh viên, lao động và cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc có một mái nhà ấm cúng tại Hàn Quốc thông qua việc tổ chức sự kiện lễ cầu siêu lần này.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc hướng về đất nước và biển đảo quê hương ảnh 1Quang cảnh buổi lễ cầu an. (Ảnh: Hữu Tuyên/Vietnam+)
Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc hướng về đất nước và biển đảo quê hương ảnh 2Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: hữu Tuyên/Vietnam+)
Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc hướng về đất nước và biển đảo quê hương ảnh 3Sư cô Thích Nữ Giới Tánh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: hữu Tuyên/Vietnam+)
Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc hướng về đất nước và biển đảo quê hương ảnh 4Sư cô Thích Nữ Giới Tánh trao Bằng Tuyên dương công đức cho nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. (Ảnh: Hữu Tuyên/Vietnam+)
Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc hướng về đất nước và biển đảo quê hương ảnh 5Tiết mục múa bình tại buổi lễ
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục