Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị đa chấn thương nặng ở mông

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh vừa cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương, đứt đại tràng xích ma, đứt trực tràng thấp và toàn bộ mạch máu ở đó.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị đa chấn thương nặng ở mông ảnh 1Bác sỹ thăm khám vết mổ cho bệnh nhân. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh vừa cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương, đứt đại tràng xích ma, đứt trực tràng thấp và toàn bộ mạch máu ở đó.

Bệnh nhân Lê Thành Lương, sinh năm 2001, trú quán tại xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhập viện ngày 28/9 trong tình trạng bị dao đâm vào mông bên trái, huyết áp khó đo, mạch nhanh, da xanh, niêm mạc nhợt, mất máu nhiều. Các y, bác sỹ đã cho bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, truyền máu.

Ngay sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng, nhận định tình hình bệnh nhân nguy kịch, các y, bác sỹ đã đưa bệnh nhân lên phòng mổ và tiến hành phẫu thuật sau khoảng 30 phút từ khi nhập viện.

Kíp phẫu thuật gồm 4 bác sỹ và 3 phẫu thuật viên đã mở ổ bụng bệnh nhân và phát hiện trong bụng có 2 lít máu tươi mới chảy, vết thương bị đâm từ mông, qua tiểu khung lên trong khoang bụng, đứt đại tràng xích ma, trực tràng thấp và toàn bộ mạch máu ở đó khiến nhiều phân và thức ăn tồn trong bụng.

Ngay sau đó, các bác sỹ tiến hành cầm máu tại những vùng đứt mạch máu, rửa sạch bụng, tiến hành nối trực tràng thấp và đưa phần đứt trực tràng xích ma ra ngoài ổ bụng để làm hậu môn nhân tạo. Đối với vết thương ở mông, tiến hành cầm máu tất cả tổn thương cơ, thần kinh.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 3 giờ đồng hồ. Do bệnh nhân mất máu quá nhiều, kíp mổ đã tiến hành truyền 11 đơn vị huyết tương và 10 đơn vị máu. Quá trình phẫu thuật diễn ra thành công, đến nay, tình hình bệnh nhân ổn định. Dự kiến sau khi bệnh nhân khỏe mạnh, 1 tháng sau, các bác sỹ sẽ mổ lại để đóng hậu môn nhân tạo.

Theo thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh: Đây là trường hợp bệnh nhân bị tổn thương nặng, nếu không được xử lý nhanh, nguy cơ tử vong rất cao do mất máu nhiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục