Phi công quân sự Mỹ bị thương do Trung Quốc chiếu tia laser

Ngày 3/5, Lầu Năm Góc cho biết các công dân Trung Quốc đã nhiều lần chiếu thiết bị laser công suất cao vào các phi công Mỹ đang hoạt động từ căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti.
Phi công quân sự Mỹ bị thương do Trung Quốc chiếu tia laser ảnh 1(Nguồn: AFP/Sputniknews)

Ngày 3/5, Lầu Năm Góc cho biết các công dân Trung Quốc đã nhiều lần chiếu thiết bị laser công suất cao vào các phi công Mỹ đang hoạt động từ căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti.

Trong một thông báo, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết giới chức Mỹ đã gửi công hàm chính chức yêu cầu Bắc Kinh điều tra một loạt vụ việc xảy ra trong vài tuần gần đây.

[Mỹ cảnh báo hậu quả do việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông]

Bà White nhấn mạnh: “Đây là những vụ việc rất nghiêm trọng. Hoạt động này gây ra mối đe dọa thực sự cho các phi công Mỹ.”

Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Sheryll Klinkel, trong một trường hợp, 2 phi công trên chiếc máy bay chở hàng C-130 đã bị thương nhẹ ở mắt do tia laser khi họ tiếp đất ở căn cứ vùng Sừng châu Phi nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục