Phiên điều trần về các thỏa thuận bí mật Nhật-Mỹ

Ngày 19/3, các cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra điều trần trước quốc hội về các thỏa thuận bí mật với Mỹ.
Ngày 19/3, với tư cách nhân chứng không phải tuyên thệ, các cựu quan chức cấpcao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và những người liên quan đã ra điều trần trướcquốc hội về các thỏa thuận bí mật giữa nước này và Mỹ trong thời kỳ Chiến tranhLạnh.

Trong các thỏa thuận có thỏa thuận cho phép Mỹ đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổNhật Bản mà không cần tham vấn trước với chính quyền nước này.

Trong phiên điều trần, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nhật Bản đã triệu tập bốnngười, trong đó có cựu Thứ trưởng Ngoại giao Kunihiko Saito, cựu Cục trưởng Cụcvề các hiệp ước thuộc Bộ Ngoại giao Kazuhiko Togo.

Hai người còn lại là cựu Hạ nghị sĩ Hajime Moritathuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập và cựu phóng viên Takichi Nishiyama củanhật báo Mainichi - người đã bị kết tội làm rò rỉ bí mật quốc gia sau khi viếtbài đề cập tới sự tồn tại của một trong các thỏa thuận bí mật này.

Phiên điều trần diễn ra sau khi một tổ công tác của Bộ Ngoại giao Nhật Bản côngbố kết quả điều tra nội bộ về bốn thỏa thuận bí mật giữa Nhật Bản và Mỹ.

Kết quả điều tra khẳng định sự tồn tại của ba trong số bốn thỏa thuận trên,trong đó có một thỏa thuận về vũ khí hạt nhân được định hình trong quá trình đàmphán về việc sửa đổi Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ vào năm 1960.

Riêng thỏa thuận bí mật về việc Tokyo cho phép Washington chuyển vũ khí hạt nhânvào đảo Okinawa trong tình huống khẩn cấp chưa được xác nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.