Philippines nâng mức siêu bão Mangkhut ngang với bão Haiyan

Ngày 14/9, nhà chức trách Philippines đã nâng mức cảnh báo đối với siêu bão Mangkhut, vài giờ trước khi cơn bão này dự kiến đổ bộ vào đất liền gây mưa to gió lớn.
Philippines nâng mức siêu bão Mangkhut ngang với bão Haiyan ảnh 1Người dân ở đảo Luzon thu ngư cụ tránh bão Mangkhut (Nguồn: NYT)

Ngày 14/9, nhà chức trách Philippines đã nâng mức cảnh báo đối với siêu bão Mangkhut, vài giờ trước khi cơn bão này dự kiến đổ bộ vào đất liền gây mưa to gió lớn.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Philippines hiện ban bố cảnh báo bão ở cấp độ 4, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo, đối với các tỉnh ven biển Cagayan và Isabela ở miền Bắc. Hai tỉnh này nằm trên đường đi của siêu bão Mangkhut và dự kiến sẽ "đón" bão trong đêm 14/9.

Trước đó, giới chức Philippines từng đưa ra cảnh báo cấp độ 4 đối với siêu bão Haiyan vốn là cơn bão gây thương vong lớn nhất từ trước đến nay ở nước này. Hơn 7.300 người đã thiệt mạng hoặc mất tích khi bão Haiyan càn quét Philippines hồi tháng 11/2013.

[Thông tin mới về diễn biến và đường đi của siêu bão Mangkhut]

Hơn 9.000 nghìn người sinh sống ở khu vực duyên hải miền Bắc Philippines đã đi lánh nạn ở các cơ sở tạm trú. Nhà chức trách cảnh báo sẽ có thêm hàng chục nghìn người phải sơ tán tới nơi an toàn. Trong khi đó, khoảng 5,2 triệu người sống ở các khu vực cơn bão quét qua được khuyến cáo không nên ra đường. Các đội cứu hộ cũng trong tình trạng sẵn sàng cao.

Hiện mưa đang xối xả trút xuống mũi Đông Bắc của đảo Luzon. Các doanh nghiệp và hàng triệu người dân trên đảo Luzon đang gấp rút tiến hành gia cố nhà cửa, trong khi các nông dân nhanh chóng thu hoạch để tránh những thiệt hại do cơn bão gây ra.

Siêu bão Mangkhut đang di chuyển nhanh qua vùng biển Thái Bình Dương và hiện cách Philippines 340 km về phía Đông. Dự kiến, siêu bão này sẽ đổ bộ vào đảo Luzon trong sáng 15/9 trước khi di chuyển tới vùng ven biển của Trung Quốc, nơi có hàng triệu người sẽ bị tác động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục