Phim hài Think Like A Man vẫn ăn khách nhất Bắc Mỹ

Think Like A Man tiếp tục có tuần thứ hai đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong tuần cuối trước khi mở màn mùa Hè bom tấn.
Trong tuần qua, có tổng cộng 4 bộ phim mới ra mắt, đa dạng đủ thể loại: từ hoạt hình (The Pirates! Band of Misfits), trinh thám mang màu sắc kì bí (The Raven), hài - lãng mạn (The Five-Year Engagement) cho tới hành động (Safe), song tất cả dường như vẫn chưa đủ hấp dẫn và ngự trị ngôi quán quân vẫn là bộ phim hài “Think Like A Man” hội tụ nhiều diễn viên da màu.

Với 17,6 triệu USD thu về trong dịp cuối tuần, tác phẩm này đã có tuần thứ hai liên tiếp đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ và số tiền vé thu về đã lên tới 60 triệu USD, gấp 5 lần số vốn các nhà sản xuất bỏ ra ban đầu. Tuy nhiên, đây chắc chắn là tuần cuối cùng “Think Like A Man” có được vinh dự này, khi ngày 4/5 tới, “bom tấn của những bom tấn” là “The Avengers” sẽ được ra mắt, và chắc chắn sẽ thổi một làn gió mới tới bảng xếp hạng doanh thu.

Dựa trên cuốn sách “Think Like A Lady, Act Like A Man” của Steve Harvey, dạy cách đọc suy nghĩ đàn ông cho phái nữ, bộ phim “Think Like A Man” xoay quanh bốn cặp vợ chồng da màu. Những người phụ nữ làm cho các quý ông bất ngờ và hài lòng về cách họ đối xử với chồng, cho tới một ngày khi mà bốn người đàn ông phát hiện ra những gì bấy lâu nay vợ mình làm đều được dựa trên... một cuốn sách. Từ đây xảy ra một cuộc chiến tranh ngầm đầy hài hước giữa hai phe vợ - chồng. Với nội dung hài hước, dễ xem lại có thêm sự tham gia của ca sĩ Chris Brown, tác phẩm này đã gặt hái được những thành công bất ngờ sau hai tuần trình chiếu.

Góp mặt ở vị trí á quân trong tuần đầu ra rạp với 11,1 triệu USD chính là bộ phim hoạt hình “The Pirates! Band of Misfits”. Tác phẩm có vốn đầu tư 60 triệu USD này là một tác phẩm thể loại hài hước, phiêu lưu với nhân vật trung tâm là thuyền trưởng tài ba Pirate. Ông cùng hai thuyền trưởng không đội trời chung khác là Black Bellamy và Cutlass Liz ghanh đua nhau từng chút một nhằm đạt được vinh dự mà mọi tên hải tặc đều muốn có: danh hiệu “Tên cướp biển của năm”. Với tạo hình đầy vui nhộn, những lời khen ngợi từ cả giới hâm mộ lẫn phê bình lẫn sự tham gia lồng tiếng của các ngôi sao tên tuổi như Hugh Grant, Salma Hayek, không hề ngạc nhiên khi tác phẩm này chiếm được ngôi á quân của bảng xếp hạng.

Vị trí thứ năm thuộc về “The Five-Year Engagement”, một tác phẩm hài – lãng mạn có nội dung về những rắc rối trước đám cưới của một cặp đôi, với tâm điểm là nam diễn viên hài Jason Segel vốn rất quen mặt khán giả qua loạt phim truyền hình hài “How I Met Your Mother” trong vai người chồng.

Xếp ngay sau bộ phim này là “Safe” – thuộc thể loại hành động hình sự do tài tử chuyên đóng các phim hành động Jason Statham vào vai chính. Câu truyện của phim kể về một cô bé người Trung Quốc tên Mei với trí nhớ siêu phàm, có thể thuộc lòng bất cứ thứ gì chỉ sau lần đọc đầu tiên. Chính khả năng thiên tài đó đã khiến cô bé trở thành mục tiêu săn đuổi của nhiều tổ chức tội phạm khi trong đầu Mei nắm giữ bí quyết chế tạo một loại vũ khí hủy diệt. May mắn cho Mei khi cô bé gặp được Luke Wright (Jason Statham), một cựu cảnh sát chính trực sắn sàng bảo vệ em. Bất chấp nội dung khá hấp dẫn cộng thêm cái tên Jason Statham, song “Safe” vẫn có một khởi đầu khá tệ hại với chỉ 7,89 triệu USD doanh thu.

Bộ phim mới còn lại là “The Raven” do nam diễn viên John Cusack thủ vai, kể về hành trình đi truy tìm và ngăn chặn một tên sát nhân hàng loạt vào thế kỉ 19. Các tác phẩm còn lại trong top 10 là “The Hunger Game”, “The Lucky One”, “Chimpanzee”, “The Three Stooges” và “The Cabin in the Woods”.

Trong tuần qua, không có bộ phim nào vươn tới nổi con số 20 triệu USD doanh thu, song gần như chắc chắn “The Avengers” được ra mắt cuối tuần này sẽ có được ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng và tiền vé thu về gấp con số trên vài lần. Kĩ xảo hoành tráng, có một lượng fan hâm mộ hùng hậu, dàn diễn viên siêu sao và hàng loạt các chiêu PR kéo dài qua nhiều năm... thành công cho “The Avengers” rõ ràng là điều không phải bàn cãi, và giờ đây người ta chỉ chờ xem liệu “biệt đội siêu anh hùng” có thể vượt được cột mốc 155 triệu USD doanh thu trong ba ngày cuối tuần mà “The Hunger Games” vừa lập trong năm nay hay không mà thôi?

Top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ tuần qua:

1. Think Like a Man * * (2012) 17,6 triệu USD
2. The Pirates! Band of Misfits * * (2012) 11,1 triệu USD
3. The Hunger Games (2012) 10,8 triệu USD
4. The Lucky One * * (2012) 10,8 triệu USD
5. The Five-Year Engagement (2012) 10,6 triệu USD
6. Safe * * (2012) 7,89 triệu USD
7. The Raven (2012) 7,29 triệu USD
8. Chimpanzee (2012) 5,23 triệu USD
9. The Three Stooges * * (2012) 5,17 triệu USD
10. The Cabin in the Woods * * (2011) 4,62 triệu USD
* Đã chiếu tại Việt Nam
** Sắp chiếu tại Việt Nam

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục