Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi và tặng quà các cháu bệnh nhi nặngđang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu và Khoa truyền nhiễm. Nhân dịpnày, Phó Chủ tịch nước đã tặng 40 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất quàtrị giá từ 500.000 đến 1.000.000 đồng cho các cháu nhỏ bị nhiễm HIVcùng hàng trăm suất quà bằng hiện vật cho các cháu khác đang điều trịtại bệnh viện Nhi Trung ương.
Phó Chủtịch nước hết sức ấn tượng và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng tiến bộvượt bậc của bệnh viện Nhi Trung ương cũng như một số bệnh viện đầungành tại Việt Nam thời gian qua. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, bệnhviện Nhi Trung ương đã triển khai và ứng dụng thành công nhiều kỹthuật tiên tiến trong ghép gan, ghép thận, ghép tế bào gốc...
Trong điềukiện cơ sở vật chất còn thiếu, mô hình bệnh tật ngày càng phức tạp, sốbệnh nhân ngày càng đông nhưng tập thể các y, bác sĩ và nhân viên đãvượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và ngày càngkhẳng định vị thế và uy tín là bệnh viện đầu ngành về nhi khoa trên cảnước.
Phó Chủ tịch nước cũng hết sức băn khoăn trước hiện tượng thanhthiếu niên sinh ra và lớn lên trong giai đoạn từ 1999 đến nay lại thấp,bé hơn những năm trước đó. Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Y tế và bệnhviện Nhi Trung ương cần tập trung nghiên cứu tìm nguyên nhân, giải pháplàm thế nào để cải thiện chiều cao, cân nặng và chất lượng giống nòingười Việt Nam, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đấtnước.
Phó Chủ tịch nước yêu cầu, ngành y tế và bệnh viện Nhi Trung ươngphối hợp với các bộ, ngành và triển khai hiệu quả chương trình sứckhỏe cộng đồng song song với phát triển kỹ thuật chuyên sâu và mũi nhọn.
Anh hùng Lao động, tiến sỹ Nguyễn ThanhLiêm báo cáo tóm tắt với Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác về hoạt độngvà thành tựu mà bệnh viện Nhi Trung ương đã đạt được. Nhiều kỹ thuậtmới đã được triển khai thời gian gần đây như thực hiện ghép gan cấp cứucho bệnh nhi suy gan tối cấp; nội soi cắt gan thận giảm sinh bằng 1trocar, phẫu thuật tim can thiệp; cấy ốc tai điện tử, nong hẹp động mạchchủ ... giúp hàng trăm trẻ em mắc bệnh bệnh hiểm nghèo được cứu sống.
Năm 2010, bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức khám và điềutrị cho 569.772 lượt bệnh nhân ngoại trú, 52217 lượt bệnh nhân nội trú,phẫu thuật cho 12958 cho hàng ngàn lượt bệnh nhân. Nhờ không ngừng cảitiến nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc và nghiên cứu khoa học, tỷlệ tử vong chung của bệnh viện đã giảm 13,4% so với năm 2009; số ngàyđiều trị trung bình đã giảm từ 8,05 xuống còn 7,48 bệnh nhân.
Hiện bệnhviện Nhi Trung ương cũng là bệnh viện đầu ngành về điều trị cho trẻnhiễm HIV với hàng trăm trẻ đang được chăm sóc và điều trị dự phòng lâynhiễm HIV bằng thuốc ARV, xác định sớm tình trạng lấy nhiễm HIV từ mẹsang con...hết sức hiệu quả./.