Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH

Tham quan trang trại bò sữa TH, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã bày tỏ ấn tượng với sự thay da đổi thịt của vùng đất này, đặc biệt là những bước phát triển của tập đoàn TH.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 1Chiều 5/4, nhân chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm trang trại bò sữa tập trung của tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 2Cùng tham dự đoàn công tác có các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm: đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trung ương, tỉnh Nghệ An và chính quyền huyện Nghĩa Đàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 3Đánh giá cao những thay đổi của huyện Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết trong sự thay đổi của huyện có đóng góp của các doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn TH - dưới sự lãnh đạo của bà Thái Hương, một người phụ nữ rất mạnh mẽ đã tạo ra những dự án, công trình hiện đại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 4Giới thiệu về tầm nhìn, chiến lược và những thành tựu nổi bật của Tập đoàn TH trên mảnh đất Phủ Quỳ, bà Thái Hương cho biết trải qua một chặng đường sáng lập, xây dựng thương hiệu TH, đến nay, ly sữa TH đã có hành trình trải dài trong 10 năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 5'Để có được ly sữa tươi sạch như ngày hôm nay, chúng tôi đã dùng công nghệ để chế ngự khó khăn, biến cái không thể trở thành lợi thế của mình. Và giờ đây, cụm trang trại bò sữa của chúng tôi đã được công nhận là lớn nhất thế giới. Với sản lượng bình quân 30 lít/con/ngày, thị phần sữa tươi của chúng tôi trên thị trường chiếm 45%, đứng đầu vị thế sữa tươi tại Việt Nam,' bà Thái Hương chia sẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 6Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng phần quà lưu niệm cho Tập đoàn TH. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 7Cùng với đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của huyện; 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng/căn và 30 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 8(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 9Phó Chủ tịch nước cũng ân cần hỏi thăm và tặng quà một số cán bộ lão thành, người có công trên địa bàn huyện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 10Phó Chủ tịch nước trao các phần quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn của tập đoàn TH. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 11Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng tham quan Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên - nằm dưới chân Núi Tiên - vùng đá núi lửa hàng triệu năm tuổi có mạch nước ngầm làm ra những chai nước tinh khiết TH true WATER. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 12Đây cũng là nơi chế biến các dòng sản phẩm đồ uống hoàn toàn từ thiên nhiên, hạn chế dùng đường tinh luyện, phòng chống các bệnh mãn tính không lây của thời đại, dẫn đầu xu hướng dinh dưỡng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 13Phó Chủ tịch nước đi thăm trang trại, nhà máy sữa thuộc tập đoàn TH. Trong các dự án của TH triển khai tại Nghệ An, dự án chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao, sản xuất khép kín từ mảnh đất Phủ Quỳ được đánh giá đặc biệt thành công, xây dựng thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK trở thành thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 14Năm 2020, TH đã xác lập Kỷ lục cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới. Liên minh Kỷ lục Thế giới nhận định: 'TH đã lập nên kỳ tích khắc chế thiên nhiên hiếm có trên thế giới.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 15Tập đoàn TH đã xây dựng thành công một hệ thống 9 khu chuồng trại lớn cho đàn bò quy mô tiệm cận 70 ngàn con bò sữa với những sáng tạo độc đáo trong chăn nuôi tập trung mà trên thế giới không có nhiều dự án sữa làm được điều này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 16Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác tham quan khu vắt sữa của trang trại số 3, trực tiếp chứng kiến các thiết bị công nghệ cao ứng dụng trong quản lý, chăm sóc đàn bò; trong đó có con chip Perometer đeo ở chân bò có thể cung cấp toàn bộ thông tin về sức khỏe bò, truyền trực tiếp vào hộp nhận tín hiệu tại Trung tâm vắt sữa và cập nhật vào máy tính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 17Sau hơn một thập kỷ có sự hiện diện của các dự án TH, từ một huyện đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo lên tới 23%, đến nay, số hộ nghèo toàn huyện Nghĩa Đàn theo chuẩn tiếp cận đa chiều chỉ còn 6,4%. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng với trang trại bò sữa TH ảnh 18Dừng chân tại cánh đồng nguyên liệu khổng lồ với cánh tay tưới tự động, Phó Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến phương thức thu hoạch hiệu quả ứng dụng công nghệ cao mà Tập đoàn TH tự xây dựng, với mức độ cơ giới hóa hàng đầu thế giới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục