Phong trào “Sinh viên 5 tốt”: Vun trồng nhiệt tâm và tài năng cho tuổi trẻ

“Hành trình ‘Sinh viên 5 tốt’ đã là định hướng để bản thân em xây dựng nên các kế hoạch hoạt động của bản thân một cách rõ ràng, có chiến lược," Nguyễn Tuấn Thành chia sẻ.

Nguyễn Tuấn Thành và niềm vui khi nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. (Ảnh: NVCC)
Nguyễn Tuấn Thành và niềm vui khi nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. (Ảnh: NVCC)

Từ một cậu học trò ngoại ô gần như chưa có kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa, kỹ năng giao tiếp hạn chế, Nguyễn Tuấn Thành đã trở thành sinh viên xuất sắc của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành nhiều học bổng, hoạt động phong trào năng nổ.

“Hành trình ‘Sinh viên 5 tốt’ đã là định hướng để bản thân em xây dựng nên các kế hoạch hoạt động của bản thân một cách rõ ràng, có chiến lược và đồng thời phát triển đa dạng các kỹ năng, yếu tố cần thiết cho một người trẻ trong Thời đại Số. Em đã có cơ hội khám phá và phát triển bản thân, gặp gỡ nhiều người giỏi, học hỏi được rất nhiều điều,” Nguyễn Tuấn Thành chia sẻ.

Điểm tựa cho sinh viên xây dựng kế hoạch phát triển bản thân

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát triển chuyển tiếp từ cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt.” Phong trào hướng tới xây dựng hình ảnh sinh viên phát triển toàn diện, vừa có sức khỏe tốt, vừa nhiệt huyết cống hiến, vừa giỏi chuyên môn với các tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.

Thành cho hay em được truyền cảm hứng và biết đến danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” thông qua Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như những anh chị tài giỏi trong trường. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Thành đã xác định đây sẽ là mục tiêu của bản thân hướng đến trong quá trình học tập và rèn luyện tại môi trường đại học.

Theo đó, 5 tiêu chí của phong trào luôn là kim chỉ nam vững chắc để Thành xây dựng chiến lược phát triển bản thân cho mình trong các giai đoạn. Từ đó, em biết chọn lọc cơ hội phù hợp để trải nghiệm, học hỏi và tích lũy. Thành chủ động nắm bắt các thông tin về các sự kiện, hoạt động trong trường để tham gia. Cậu xây dựng nhóm bạn có chung mục tiêu để cùng nhau nỗ lực trong nhiều hoạt động, từ học tập đến “chinh chiến” tại các cuộc thi như khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và những hoạt động ngoại khóa.

Với việc sớm xây dựng kế hoạch phát triển bản thân, Thành đã gặt hái nhiều thành quả như giải Nhất Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 15, giải Nhất Thiết kế Poster Nghiên cứu khoa học, giành học bổng trao đổi sinh ASEAN in Today’s World và học bổng TF Scale với Đại học Ngee Ann, Singapore; là tình nguyện viên giảng dạy cho trẻ em khuyết tật chương trình Dream Asia Youth Camp 2022 của Quỹ Phát triển châu Á, Hàn Quốc và chiến dịch Mùa hè Xanh…

Thành “bật mí” từ khóa của mình chính là không ngừng nỗ lực, bí quyết là phải xây dựng kế hoạch phát triển bản thân rõ ràng, luôn nắm bắt thông tin và xây dựng mạng lưới bạn bè lành mạnh, “sắm” những người bạn cùng tiến trong các lĩnh vực.

Với những nỗ lực đó, Thành đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương ngay khi mới học năm thứ hai đại học.

Mục tiêu 200.000 sinh viên 5 tốt

Nguyễn Tuấn Thành chỉ là một trong số hàng nghìn sinh viên đã trưởng thành từ phong trào “Sinh viên 5 tốt.” Theo Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, phong trào đã trở thành phong trào rộng lớn, gần gũi, thiết thực đối với sinh viên. Giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ngày càng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Qua phong trào, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

dai-hoi-3-7802.jpg
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Hội Sinh viên Việt Nam có những điều chỉnh để thực hiện tốt hơn phong trào "Sinh viên 5 tốt" trong nhiệm kỳ mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với những ý nghĩa to lớn từ phong trào, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI vừa diễn ra cuối tháng 12/2023 vừa qua đã quyết nghị tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, coi đây là một trong những hoạt động trọng tâm. Theo đó, Đại hội kêu gọi toàn thể sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, niềm tự hào dân tộc, thi đua học tập, sáng tạo, hội nhập, hăng hái tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Đại hội đặt mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới sẽ có 1.000 sinh viên đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương; 20.000 sinh viên đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường.

Theo Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, trải qua ba nhiệm kỳ được Hội Sinh viên Việt Nam triển khai, thực tiễn liên quan đến đời sống, học tập, sinh hoạt của sinh viên, đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước … đã có nhiều thay đổi. Vì vậy, để triển khai hiệu quả phong trào Sinh viên 5 tốt trong thời gian tới, Hội Sinh viên Việt Nam phải có sự điều chỉnh về nội hàm và phương thức triển khai để phù hợp với tình hình mới.

Hiến kế cho vấn đề này, Trần Thị Kiều Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Hội Sinh viên Việt Nam cần đa dạng hơn trong việc tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên. Bên cạnh đó cần mở rộng kết nối các sinh viên 5 tốt để họ tiếp tục phát huy sau tuyên dương, liên kết quá trình từ học tập, rèn luyện đến lập thân, lập nghiệp của sinh viên. Ngoài ra, Hội cũng cần mở rộng nguồn lực, nâng tầm phong trào thông qua các hoạt động kết nối với doanh nghiệp, với lãnh đạo các trường, các hội nhóm khác của người trẻ như Hội Doanh nhân trẻ…để mở thêm các cơ hội phát triển cho sinh viên.

Đây cũng là chia sẻ của Mai Hải Yến, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Yến, trong nhiệm kỳ X, cả nước đã tuyên dương hơn 260.000 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, hơn 18.000 “Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh và 960 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương. Dù số lượng sinh viên được tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp đã tăng hơn 2,7 lần so với nhiệm kỳ trước nhưng cũng chỉ chiếm khoảng 12,5% trên tổng số hơn 2,1 triệu sinh viên cả nước.

Yến cho rằng trong thời gian tới, Hội có thể đẩy mạnh các hoạt động mang tính lan tỏa như tăng kết nối trong cộng đồng “Sinh viên 5 tốt”, phát động mỗi sinh viên 5 tốt đồng hành hỗ trợ các sinh viên khác để đạt tiêu chí… Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Việt Nam cần điều chỉnh về nội hàm các tiêu chí, gắn chặt chẽ hơn các tiêu chí với yêu cầu đào tạo của trường và nhu cầu của thị trường lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên phấn đấu cũng như bám sát các yêu cầu mới./.

(Vietnam+)