[Photo] Cận cảnh công nghệ làm sạch sông Tô Lịch của Nhật Bản
M.Hiếu - M.Sơn
Sau bốn ngày kể từ khi áp dụng công nghệ làm sạch nano của Nhật Bản, một khúc sông Tô Lịch đã giảm mùi hôi thối và có vẻ sạch hơn.
Một chiếc máy lọc nước công nghệ nano của Nhật Bản đang hoạt động trên sông Tô Lịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoạn sông Tô Lịch gần đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) được chọn để lắp đặt máy lọc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo người dân, kể từ khi thiết bị này hoạt động, mùi hôi thối đã giảm đi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Người dân tò mò về việc lắp đặt hệ thống mới này, họ hy vọng rằng chất lượng dòng sông sẽ được cải thiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhóm công nhân đang kiểm tra định kỳ hoạt động của hệ thống máy lọc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hai công nhân đang chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu nước sông để nghiên cứu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Công nghệ này đươc giới thiệu là sẽ xử lý triệt để không chỉ từ nguồn ô nhiễm nước thải chảy vào mà còn xử lý tận gốc nguyên nhân gây ra mùi hôi và ô nhiễm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nguồn nước sinh hoạt chưa qua xử lý trực tiếp thải ra là tác nhân chính gây ra ô nhiễm tại sông Tô Lịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông Tô Lịch, lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy nói riêng, các lưu vực sông lớn, cửa sông ven biển nói chung đang ngày càng gia tăng.
Đường đi bộ ven sông Tô Lịch vừa được đưa vào sử dụng không chỉ tạo diện mạo mới cho đường Láng mà còn trở thành tuyến phố dạo bộ, tập thể dục lý tưởng cho người dân Thủ đô.
Trong khi việc kiểm soát và xử lý hành vi xả nước thải ra công trình thủy lợi còn nhiều khó khăn, thì người nông dân ở Hà Nội vẫn đang phải chấp nhận sử dụng nguồn nước “bẩn” để tưới hoa màu...
Trong buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tiến sỹ Tadashi Yamamura cho biết phía Nhật Bản dự kiến mang thiết bị công nghệ hiện đại đến đặt dưới lòng sông Tô Lịch để làm sạch dòng sông này.
Người dân Hà thành ai cũng ít nhất một lần chịu đựng mùi hôi của dòng sông Tô Lịch. Ấy vậy mà hàng ngày vẫn có những người lặng lẽ chèo xuồng, vớt rác, làm đẹp cho dòng sông này.
Các hộp thiết bị lọc đặt chìm dưới nước sẽ tạo ra dòng khí nano khuếch tán vào dòng nước, kích thích các vi sinh vật hoạt động, từ đó giải phóng oxy, xử lý bùn thải, tạo môi trường trong lành hơn.