Mưa sao băng Perseid được đặt tên theo chòm sao Perseid, nó được quan sát lần đầu tiên bởi một nhà thiên văn người Trung Quốc vào năm 36 sau Công nguyên.
Đạt Nghiêm
Mưa sao băng Perseid diễn ra vào rạng sáng 13/8. (Nguồn: RT)
Trăng non và trời đêm tạo thuận lợi cho người xem mưa sao bằng Perseid. (Nguồn: RT)
Cộng đồng mạng thích thú khoe những bức ảnh chụp mưa sao băng. (Nguồn: RT)
Những ngôi sao băng nhìn rất rõ ràng do to hơn, sáng hơn và có vệt đuôi dài hơn. (Nguồn: RT)
Người dân ở nước Mỹ quan sát sao băng rõ hơn những vùng khác trên Trái Đất. (Nguồn: RT)
Trước sự háo hức của giới trẻ, nhiều diễn đàn thiên văn sẽ tổ chức quan sát hiện tượng "Mặt Trăng máu" bằng những thiết bị như kính thiên văn, ống nhòm...
Tiểu hành tinh kép đâm xuống Trái Đất cách đây 458 triệu năm chính là nguyên nhân tạo ra các miệng hố khổng lồ Lockne và Malingen ở miền Trung Thụy Điển ngày nay.
Trận mưa sao băng cỡ trung bình có tên Eta Aquarids sẽ đạt cực đại vào rạng sáng ngày mai (6/5), song khó quan sát bởi quy mô nhỏ cũng như thời tiết không thực sự thuận lợi.
Một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm 2015 sẽ diễn ra vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13/8. Đây là thời điểm không bị cản trở bởi ánh trăng, thuận lợi cho quan sát.