[Photo] Đặc sắc lễ Phá Bàu của dân tộc Khmer tại Bình Phước

Ngày 17/3, tại xã Lộc Khánh (tỉnh Bình Phước) diễn ra lễ hội Phá Bàu dân tộc Khmer. Đây là lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.
[Photo] Đặc sắc lễ Phá Bàu của dân tộc Khmer tại Bình Phước ảnh 1Ngày 17/3, tại xã Lộc Khánh (huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) diễn ra lễ hội Phá Bàu dân tộc Khmer. Đây là lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
[Photo] Đặc sắc lễ Phá Bàu của dân tộc Khmer tại Bình Phước ảnh 2Lễ Phá Bàu của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Lộc Khánh là lễ hội truyền thống. Đây là loại hình văn hóa dân gian tổng hợp, chứa đựng nhiều giá trị độc đáo riêng, nội dung phong phú và đa dạng của người Khmer ở Lộc Khánh nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
[Photo] Đặc sắc lễ Phá Bàu của dân tộc Khmer tại Bình Phước ảnh 3Lễ hội Phá Bàu phản ánh rõ đời sống của cư dân nông nghiệp canh tác lúa nước và nương rẫy của người dân nơi đây. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
[Photo] Đặc sắc lễ Phá Bàu của dân tộc Khmer tại Bình Phước ảnh 4Qua lễ hội, người Khmer cầu mong sự bình an, khỏe mạnh, mùa màng được bội thu, cây cối tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
[Photo] Đặc sắc lễ Phá Bàu của dân tộc Khmer tại Bình Phước ảnh 5Quang cảnh lễ Phá Bàu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
[Photo] Đặc sắc lễ Phá Bàu của dân tộc Khmer tại Bình Phước ảnh 6Quang cảnh lễ Phá Bàu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
[Photo] Đặc sắc lễ Phá Bàu của dân tộc Khmer tại Bình Phước ảnh 7Quang cảnh lễ Phá Bàu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
[Photo] Đặc sắc lễ Phá Bàu của dân tộc Khmer tại Bình Phước ảnh 8Trong ngày diễn ra lễ hội thu hút đông đảo người dân trong khu vực tham gia. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục