Khô hạn nghiêm trọng tại miền Trung, Tây Nguyên

[Photo] Khô hạn nghiêm trọng tại miền Trung, Tây Nguyên

Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang trong đợt nắng nóng gay gắt và khô hạn kéo dài, thiếu nguồn nước, nhiễm mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống.

Hiện nay, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang trong đợt nắng nóng gay gắt và khô hạn kéo dài, thiếu nguồn nước, nhiễm mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Nhiều diện tích lúa, cây trồng vụ đông xuân bị mất trắng hoặc giảm năng suất đáng kể./.

[Photo] Khô hạn nghiêm trọng tại miền Trung, Tây Nguyên ảnh 1Người dân các địa phương huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phải tận dụng các nguồn nước còn lại ở sông, suối chở về để sử dụng cho sinh hoạt. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
[Photo] Khô hạn nghiêm trọng tại miền Trung, Tây Nguyên ảnh 2Hồ chứa nước Tân An, ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) sức chứa 400.000 m3, là một trong 20 hồ chứa của thành phố Đà Nẵng đã ở dưới mực nước chết. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
[Photo] Khô hạn nghiêm trọng tại miền Trung, Tây Nguyên ảnh 3Người dân các địa phương huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phải tận dụng các nguồn nước còn lại ở sông, suối chở về để sử dụng cho sinh hoạt. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
[Photo] Khô hạn nghiêm trọng tại miền Trung, Tây Nguyên ảnh 4Khô hạn khiến hệ thống kênh mương dẫn nước phục vụ sản xuất ở xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) trơ đáy. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
[Photo] Khô hạn nghiêm trọng tại miền Trung, Tây Nguyên ảnh 5 Do thiếu nguồn nước nên các trạm bơm ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng không vận hành được. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
[Photo] Khô hạn nghiêm trọng tại miền Trung, Tây Nguyên ảnh 6 Nhiều diện tích lúa vụ đông xuân 2013 - 2014 ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bị mất trắng hoặc giảm năng suất do khô hạn. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục