[Photo] Người Tokyo đã đối phó với rác thải như thế nào?
Sau 10 năm sống chung với rác, người Tokyo đã chấp nhận thay đổi bản thân để mình được sống trong một thành phố với môi trường thiên nhiên, môi trường sống sạch sẽ.
Nguyễn Tuyến/Tokyo
Chỉ sau 10 năm chịu cảnh sống chung với rác và khói bụi, người Tokyo đã cương quyết không chịu tiếp tục sống như vậy. Họ đã chấp nhận thay đổi bản thân để mình được sống trong một thành phố, đất nước với môi trường thiên nhiên, môi trường sống sạch sẽ, an toàn. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Khu vực phân loại rác đốt được và rác không đốt được. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Phòng xử lý rác và tập trung rác giấy tại một chung cư, có quy định rõ thùng cacton phải được gấp gọn mới được vứt và không được vứt rác giấy ngoài giờ làm việc của phòng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Những cây hoa đào, anh đào, bằng lăng lá nhỏ, trúc đào… được trồng trên đảo Odaiba, hòn đảo nhân tạo được xây dựng nên từ rác. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Khu vực đốt rác thải nhựa tạo nguồn nhiên liệu phát điện tại nhà máy nhiệt điện chạy bằng rác thải nhựa Sanix Energy. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Khu vực nén và nghiền rác thải nhựa tại nhà máy Sanix Energy. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Trung tâm điều khiến hoạt động của nhà máy nhiệt điện chạy bằng rác thải nhựa Sanix Energy. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Những kiện rác bằng vỏ lon kim loại, vỏ chai nhựa đã được rửa sạch ép thành khối nặng hàng chục tấn tại cảng ở đảo Odaiba. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Cảng tập kết rác kim loại tại đảo Odaiba. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Theo một thống kê của quốc tế, mỗi năm Việt Nam xả ra đại dương từ 0,28- 0,73 triệu tấn rác thải nhựa (chiếm 6% toàn thế giới), chỉ đứng sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines.
Hội đồng châu Âu đã ủng hộ việc chấm dứt sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, đưa EU tiến gần hơn nữa tới việc cấm hoàn toàn các sản phẩm vốn chiếm một lượng khổng lồ trong rác thải đại dương.
Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính làm rõ trách nhiệm của UBND TP Hồ Chí Minh trong việc ứng trước 9 triệu USD cho công ty CWS làm hạ tầng ở dự án bãi rác Đa Phước.
Việc áp dụng các công nghệ mới hạn chế chôn lấp chất thải rắn nhằm tiết kiệm quỹ đất, đảm bảo môi trường và tận dụng nguồn tài nguyên từ rác thải là cấp bách.