![(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn) [Infographics] Những loại đồ nhựa châu Âu đang muốn cấm ảnh 1](https://media.vietnamplus.vn/images/87c1da582c501a99b4b23f2f14d2e91f8501983a58064b266489d04ef9602a796e298980831d9a997330d3625dc2cd4e45c39425e7535aac71bf4c7ae36ee3fb1d175058d9a59d4e21100ddb41c54c45/Infographics_EU_cam_do_nhua.jpg)
Hội đồng châu Âu gồm các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã ủng hộ việc chấm dứt sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, đưa EU tiến gần hơn nữa tới việc cấm hoàn toàn các sản phẩm vốn chiếm một lượng khổng lồ trong rác thải đại dương./.
Hội đồng châu Âu gồm các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã ủng hộ việc chấm dứt sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, đưa EU tiến gần hơn nữa tới việc cấm hoàn toàn các sản phẩm vốn chiếm một lượng khổng lồ trong rác thải đại dương./.
Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ; đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.
Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tháng 2, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, gây nhiều ngày rét đậm, rét hại.
Chú hà mã con đầu tiên sinh ra ở Vườn thú Hà Nội đã chính thức được đặt tên là Mã Nam do cháu Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 2018, học sinh lớp 2 ở huyện Đông Anh, Hà Nội) đặt.
Giới chuyên gia cho rằng để cải thiện ô nhiễm không khí, cần phải thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội và đặc thù cho Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp hiệu quả.
Theo lời ông Simon Stiell, sự bùng nổ năng lượng sạch toàn cầu sẽ đem lại tăng trưởng kinh tế trong hàng thập kỷ. Chỉ riêng trong năm ngoái, ngành này đã mang lại giá trị khoảng 2.000 tỷ USD.
Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, có 6 nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm không khí, bao gồm: Xây dựng; giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, đốt mở, dân sinh và khí hậu thời tiết.
Với chỉ số AQI ở mức 261, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu tím "rất không tốt"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu nâu “nguy hiểm" ở mức 479.
Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; gió nhẹ; sáng và đêm trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ từ 11-24 độ C.
Các trận động đất này xảy ra là do sự dịch chuyển của đường đứt gãy Wiang Haeng nằm dưới lòng đất thuộc tỉnh Chiang Mai, cách thủ đô Bangkok khoảng 700 km về phía Bắc.
Thông báo từ Nhà Trắng thể hiện thái độ hoài nghi của ông Trump về hiện tượng ấm lên trên toàn cầu, điều mà ông từng gọi là trò lừa bịp, và phù hợp với chương trình nghị sự rộng lớn hơn của ông.
Dự báo xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2024-2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, các địa phương cần có các biện pháp chủ động phòng, chống kịp thời.
Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, rất bức xúc khi phải hứng chịu lượng lớn khí thải ô nhiễm.
Tiến độ chậm trễ của dự án kè xử lý sạt lở đường Bích-Trụ (xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình) không chỉ ảnh hưởng tới việc đi lại mà còn làm nứt tường nhà, vỡ đường ống dẫn nước sinh hoạt của người dân.
Để đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy, trong sáng 20/1, lực lượng chức năng địa phương đã sử dụng flycam tiếp cận hiện trường, lấy hình ảnh để tiếp tục đưa ra phương án xử lý triệt để.
Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 7h51 sáng 20/1, Hà Nội xếp thứ 2 trong danh sách thành phố ô nhiễm trên thế giới của IQAir, với chỉ số AQI ở mức 254, mức màu tím "rất không tốt."
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C.
Trong số hơn 168.000 tấn đất bị ô nhiễm được thu gom, hơn 129.000 tấn đã được chuyển đến các địa điểm lưu trữ tạm thời và hơn 39.000 tấn được chỉ định xử lý.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.
Do địa hình đồi núi dốc, cộng với sương mù, nên đến đầu giờ chiều 19/1 lực lượng tham gia chữa cháy tiền trạm gồm hơn 70 người mới tiếp cận được khu vực cháy.
Mặc dù chưa bước vào chính vụ mùa rùa biển đẻ trứng nhưng 1 tháng qua, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã cứu hộ và di dời thành công 14 tổ rùa biển với tổng cộng 1.247 trứng.
Dự kiến từ ngày 21/1, Bắc Bộ đón một đợt không khí lạnh cực mạnh, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, tạo nên những khung cảnh đặc trưng của mùa Đông khắc nghiệt.
Các ngân hàng Canada đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc giải quyết các rủi ro liên quan đến khí hậu, phát sinh từ các hoạt động tài trợ của họ trong vài năm qua.
Với chỉ số AQI ở mức 191, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh," chi tiết trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu tím “rất không tốt" ở mức 256.
Theo dự báo, Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định lập Ban tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần 4 năm 2025; do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban.
Bắc Bộ tiếp tục rét đậm về đêm và sáng sớm, trời khô ráo với nền nhiệt dao động từ 13-18 độ C, miền núi có nơi dưới 10 độ C trong khi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái mát mẻ.
Các chỉ số từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên cho thấy nguy cơ cháy rừng ở các khu vực trên địa bàn tỉnh đang ở mức rất cao, toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm).
Theo Bộ Xây dựng, hệ thống công viên, cây xanh hiện nay chưa phát triển tương xứng với quy mô đô thị và nhu cầu của người dân; pháp luật hiện hành hiện cũng chưa có quy định cụ thể.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) dự báo dù cháy rừng không diễn biến nghiêm trọng như trong tuần này nhưng vẫn đáng lo ngại vào tuần tới và vẫn có một số điểm cháy rừng nguy hiểm.
Ngày 17/1, thành phố Kobe ở miền Tây Nhật Bản và các khu vực lân cận đã tổ chức lễ tưởng niệm 30 năm ngày xảy ra trận động đất có độ lớn 7,3 cướp đi sinh mạng của 6.434 người.