[Photo] Quyến rũ vũ điệu Chăm dưới chân Tháp Bà Ponagar

Những năm gần đây, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã đưa hoạt động múa Chăm vào trình diễn thường xuyên tại Di tích Tháp Bà Ponagar ở thành phố Nha Trang để phục vụ người dân và du khách.
[Photo] Quyến rũ vũ điệu Chăm dưới chân Tháp Bà Ponagar ảnh 1Múa Chăm dưới chân Tháp Bà Ponagar. Nhóm nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ và múa Chăm đều là người dân tộc Chăm, đến từ làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Quyến rũ vũ điệu Chăm dưới chân Tháp Bà Ponagar ảnh 2Khu vực Mandapa có bốn hàng cột lớn xây bằng gạch nung, bao gồm 10 cột lớn phía trong và 12 cột nhỏ hình bát giác ở phía ngoài. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Quyến rũ vũ điệu Chăm dưới chân Tháp Bà Ponagar ảnh 3Khu vực Mandapa có bốn hàng cột lớn xây bằng gạch nung, bao gồm 10 cột lớn phía trong và 12 cột nhỏ hình bát giác ở phía ngoài. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Quyến rũ vũ điệu Chăm dưới chân Tháp Bà Ponagar ảnh 4(Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Quyến rũ vũ điệu Chăm dưới chân Tháp Bà Ponagar ảnh 5Mặt sau của Tháp Bà Ponagar. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)
[Photo] Quyến rũ vũ điệu Chăm dưới chân Tháp Bà Ponagar ảnh 6Di tích Tháp Bà. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục