[Photo] Thủ tướng dự khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé

Cái Lớn-Cái Bé là công trình thủy lợi được xem là lớn nhất Việt Nam về quy mô, khẩu độ thông nước; được xây dựng trên sông Cái Lớn, thuộc địa bàn 2 huyện An Biên và Châu Thành của tỉnh Kiên Giang.
[Photo] Thủ tướng dự khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát công trình cống Cái Lớn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng dự khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát công trình cống Cái Lớn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng dự khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé giai đoạn 1. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng dự khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé ảnh 4Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành công trình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng dự khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé ảnh 5Cống Cái Lớn xây dựng trên sông Cái Lớn, cách cầu Cái Lớn 2,1km về hướng sông Hậu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng dự khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé ảnh 6Cống Cái Lớn xây dựng trên sông Cái Lớn, cách cầu Cái Lớn 2,1km về hướng sông Hậu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng dự khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé ảnh 7Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé giai đoạn 1. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng dự khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé ảnh 8Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé giai đoạn 1. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục