[Photo] Toàn cảnh ngôi chùa Trích Sài ven bờ Hồ Tây

Chùa Trích Sài hay chùa Sài (tên chữ Thiên Niên tự) là một ngôi chùa làng có ít nhất từ đầu thế kỷ 18 và được công nhận là di tích quốc gia vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
Chùa Trích Sài tức chùa Soài, tên chữ Thiên Niên cổ tự, tọa lạc góc phố Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chùa nằm ven bờ Tây Hồ Tây, nơi Trích Sài giáp Xuân La, cả hai đều là những làng cổ của Kẻ Bưởi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chùa Trích Sài sở hữu địa thế đẹp khi nằm ven hồ Tây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chùa được công nhận là di tích quốc gia vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không chỉ thờ Phật, chùa còn là nơi thờ thứ phi của vua Lê Thánh Tông là Phạm Thị Ngọc Đô. Bà được tôn là bà chúa dệt lĩnh vì đã có công truyền dạy nghề dệt cho dân làng, tạo ra nhiều sản phẩm khéo léo, tinh xảo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chùa hiện lưu giữ 34 pho tượng tròn, ghi niên đại từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20. Lại có một nguồn tư liệu quý bao gồm 7 bia đá, tấm cổ nhất được dựng vào năm 1709. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục