[Photo] Vui Tết Mùa mưa cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở Điện Biên

Tết Mùa mưa (Dế Khù Chà) là một lễ tết quan trọng, tổ chức vào tháng 5 âm lịch hàng năm. Đây là dịp để người Hà Nhì cầu mong tổ tiên phù hộ con cháu khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
[Photo] Vui Tết Mùa mưa cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở Điện Biên ảnh 1Người Hà Nhì ở bản làng Tả Cố Khừ (một trong 7 bản của xã Sín Thầu) dọn dẹp nhà cửa, cảnh quan sân ngõ sạch sẽ để chuẩn bị cho Tết Mùa mưa. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Vui Tết Mùa mưa cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở Điện Biên ảnh 2Người Hà Nhì chuẩn bị mâm cúng cho nghi thức gọi hồn. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Vui Tết Mùa mưa cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở Điện Biên ảnh 3Lễ vật chuẩn bị cho nghi thức gọi hồn thì không thể thiếu vật hiến sinh là những con gà, để thể hiện sự trân trọng, biết ơn của các thế hệ con cháu đối với các bậc tiền nhân, tiên tổ. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Vui Tết Mùa mưa cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở Điện Biên ảnh 4Người đóng vai trò chủ lễ phải là chủ nhà (bố, mẹ), hoặc có vai trò nhân nhân tố quan trọng trong cộng đồng (già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ). (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Vui Tết Mùa mưa cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở Điện Biên ảnh 5Người phụ nữ Hà Nhì trong trang phục truyền thống ở bản Tả Cố Khừ (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) chuẩn bị cho lễ cúng trước thềm nhà. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Vui Tết Mùa mưa cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở Điện Biên ảnh 6Không gian tổ chức lễ thức gọi hồn trong Tết mùa mưa được thực hiện ở nhiều địa điểm để cầu cho con cháu được khỏe mạnh, bản làng gặp mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục