Phú Yên: Khẩn trương khơi thông cửa biển Đà Diễn bị cát bồi lấp

Bão số 5 khiến sóng lớn cuốn cát từ ngoài khơi vào bờ tái bồi lấp cửa biển Đà Diễn, chiều rộng chỉ còn khoảng 15-20 mét, ảnh hưởng đến việc ra vào của hơn 600 tàu thuyền ngư dân.
Phú Yên: Khẩn trương khơi thông cửa biển Đà Diễn bị cát bồi lấp ảnh 1Cửa biển Đà Diễn bị cát bồi lấp. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Hagupit) nên sóng biển liên tục đánh vào bờ, uy hiếp kè phía Bắc cảng cá phường 6, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) mang theo một lượng cát lớn tràn lên bờ.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 cho biết, do sóng lớn cuốn cát từ ngoài khơi vào bờ nên cửa biển Đà Diễn đang bị tái bồi lấp, chiều rộng chỉ còn khoảng 15-20 mét, ảnh hưởng việc ra vào của hơn 600 tàu thuyền ngư dân.

Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Đội phó kiểm soát hành chính Trạm kiểm soát Biên phòng Đà Rằng thuộc Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Bộ đội Biên phòng Phú Yên), hiện bờ phía Nam cửa biển Đà Diễn cũng đang bị cát bồi lấp vào phía trong cảng cá chiều dài khoảng 100 mét, rộng hàng chục mét, cao hơn 0,5 mét so với mặt nước; tàu thuyền phải nối đuôi hoặc kèm nhau ra vào; kè mỏ hàn số 9 cũng bị cát bồi lấp.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Ngọc Ry, khi thủy triều xuống, nếu không có lũ đổ về đẩy cát đi, tàu thuyền ra vào cửa biển Đà Diễn sẽ bị mắc cạn, cần khẩn trương nạo vét khơi thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục