Phú Yên nỗ lực bao phủ vaccine nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, (từ ngày 23/6 đến 11/11), tỉnh Phú Yên ghi nhận 3.226 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thành phố Tuy Hòa là địa phương có nhiều ca mắc nhất.
Phú Yên nỗ lực bao phủ vaccine nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng ảnh 1Nhân viên Y tế khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Phú Yên là một trong những địa phương chịu tác động sớm và nặng trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4.

Song song với việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, địa phương đang nỗ lực bao phủ vaccine cho người dân để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Người dân phấn khởi khi có “thẻ xanh”

Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Phú Yên (trụ sở cũ) trở thành điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 liên tục từ tháng 9/2021 đến nay.

Tại đây (ngày 10/11), ngành Y tế tỉnh Phú Yên đã thiết lập 4 bàn tiêm và bố trí 55 người làm nhiệm vụ, hỗ trợ công tác tiêm chủng. Bình quân mỗi ngày có từ 1.200 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng khi được tiêm vaccine.

Vừa hoàn thành mũi tiêm thứ 2, chị Nguyễn Thị Vân Lam (Phường 7, thành phố Tuy Hòa) chia sẻ: “Tôi rất vui vì đã được tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19 mà không có phản ứng gì bất thường. Sau hai mũi tiêm, tôi đã có “thẻ xanh” cập nhật trên Sổ sức khỏe điện tử. Điều này thuận lợi hơn trong công việc, đi lại. Ngoài được tiêm vaccine, tôi sẽ thực hiện nguyên tắc 5K để bảo vệ bản thân tránh lây nhiễm COVID-19."

[Phú Yên xét nghiệm COVID-19 cho mọi người đến, về từ vùng dịch]

Tương tự, anh Nguyễn Thanh Thỏa (lái xe ở thành phố Tuy Hòa) cho biết, anh thấy việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân được thực hiện rất nhanh.

Anh cảm ơn Chính phủ đã liên tiếp vận động hỗ trợ và mua vaccine từ nước ngoài về để tiêm cho người dân. Được tiêm vaccine, người dân yên tâm hơn trong phòng, chống dịch COVID-19 và sớm khôi phục lại sản xuất, kinh doanh.

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, (từ ngày 23/6 đến 11/11), tỉnh Phú Yên ghi nhận 3.226 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thành phố Tuy Hòa là địa phương có nhiều ca mắc nhất, với hơn 1.655 người.

Theo ông Cao Đình Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thành phố được thực hiện đúng tiến độ. Với dân số hơn 163.154 người, đến nay, Tuy Hòa đã có 112.489 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine, đạt 91,3%.

Để 95% người đủ điều kiện được tiêm vaccine

Bác sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho biết nhờ sự quan tâm ưu tiên phân bổ vaccine của Bộ Y tế, tính đến ngày 9/11, toàn tỉnh có gần 571.866 người được tiêm vaccine, đạt 84,23 % dân số trên 18 tuổi, trong đó có 184.952 người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt 27,24% người đủ điều kiện tiêm chủng.

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì trạng thái "bình thường mới,” tỉnh Phú Yên đặt ra mục tiêu từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có 95% dân số (từ 18 tuổi trở lên) được tiêm vaccine với ít nhất một mũi.

Cùng với việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi, tỉnh Phú Yên đã có kế hoạch và đang chờ vaccine phân bổ từ Bộ Y tế để tiêm cho trẻ.

Dự kiến tổng số trẻ của tỉnh trong độ tuổi (từ 3-17 tuổi) thuộc diện tiêm phòng là 217.782 em. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất, Bộ Y tế và lộ trình từng nhóm lứa tuổi.

Ngành Y tế Phú Yên đã huy động nhiều lực lượng như giáo viên, đoàn thanh niên, công an, dân quân tự vệ... hỗ trợ các địa phương tổ chức tiêm chủng tại điểm tiêm. Bên cạnh đó, cơ sở y tế của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thiết lập các điểm tiêm riêng để hỗ trợ ngành Y tế.

Tham gia tiêm chủng, ngoài lực lượng trong biên chế còn có y, bác sĩ của Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên, lực lượng y tế tư nhân. Đặc biệt, nhiều cán bộ y tế đã nghỉ hưu vẫn tình nguyện tham gia công tác tiêm chủng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục