Quan chức Fed: Việc tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào số liệu kinh tế Mỹ

Các thị trường đang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 15-16/3 tới và một số nhà kinh tế dự đoán mức tăng sẽ là 50 điểm cơ bản, cao gấp hai lần so với mức thông thường.
Quan chức Fed: Việc tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào số liệu kinh tế Mỹ ảnh 1Trụ sở Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bà Michelle Bowman, thành viên Hội đồng thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ngày 21/2 đưa dự báo lạm phát cao sẽ kéo dài ít nhất đến nửa đầu năm 2022 và điều đó củng cố kế hoạch tăng lãi suất trong tháng Ba tới, dù cho mức độ như thế nào sẽ phụ thuộc vào số liệu.

Bà Michelle Bowman cho hay bà ủng hộ ngân hàng này tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng Ba tới, đồng thời nhấn mạnh nếu nền kinh tế diễn biến như kỳ vọng, việc tăng lãi suất bổ sung sẽ là thích hợp trong những tháng tới.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, bà Bowman cho biết sẽ theo dõi sát sao số liệu nhằm đưa ra đánh giá về mức tăng phù hợp.

[Fed không cần thực hiện kế hoạch nâng lãi suất quá quyết liệt từ sớm]

Lạm phát của Mỹ đang ở mức cao nhất trong 40 năm, làm ảnh hưởng phần nào đến uy tín của Tổng thống Mỹ Joe Biden và giáng một đòn nặng nề vào các hộ gia đình và doanh nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các thị trường đang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 15-16/3 tới và một số nhà kinh tế dự đoán mức tăng sẽ là 50 điểm cơ bản, cao gấp hai lần so với mức thông thường.

Bà Bowman cho biết thêm tình hình thị trường lao động hiện phù hợp với mục tiêu toàn dụng của Fed. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4% trong tháng Một vừa qua, và các nhà tuyển dụng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động đáng kể.

Một biện pháp khác mà có thể giúp làm giảm lạm phát là giảm bảng cân đối kế toán của Fed. Từ tháng 11 tới, Fed đã giảm dần chương trình mua trái phiếu và chứng khoán hàng tháng, mà nhằm giúp nền kinh tế ứng phó với sự sụt giảm do dịch COVID-19 gây ra. Chương trình mua tài sản dự kiến sẽ kết thúc vào tháng Ba tới đây.

Theo bà Bowman, điều này sẽ giảm bớt một động lực kích thích tăng trưởng không cần thiết khác cho nền kinh tế. Trong những tháng tới, Fed cần thực hiện biện pháp tiếp theo, đó là bắt đầu giảm bảng cân đối kế toán của Fed bằng cách ngừng tái đầu tư vào chứng khoán đáo hạn, vốn được giữ trong danh mục đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục