Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ký tuyên bố "tầm nhìn chiến lược"

Tổng tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc, Tướng Park Jeong-hwan và người đồng cấp Mỹ, Tướng James C. McConville ký tuyên bố "tầm nhìn chiến lược" tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 25/1 (giờ Washington).
Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ký tuyên bố "tầm nhìn chiến lược" ảnh 1Quang cảnh lễ ký.

Theo Yonhap ngày 27/1, các chỉ huy quân đội của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã ký một tuyên bố "tầm nhìn chiến lược" để mở rộng các lĩnh vực hợp tác của họ bao gồm an ninh không gian và các lĩnh vực mới lạ khác.

Tổng tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc, Tướng Park Jeong-hwan và người đồng cấp Mỹ, Tướng James C. McConville đã ký tuyên bố trên tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 25/1 (giờ Washington).

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ 9 ngày (từ ngày 21/1) của Tổng tham mưu trưởng Park Jeong-hwan.

Tuyên bố vạch ra hợp tác an ninh giữa hai bên trong các lĩnh vực như khoa học quân sự, công nghệ và vũ trụ, phù hợp với nỗ lực nâng cấp quan hệ song phương thành "liên minh chiến lược toàn cầu" như đã được lãnh đạo hai bên nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng Năm năm ngoái.

Sau khi ký kết văn bản, Tướng Park đã tổ chức các cuộc thảo luận với các tướng lĩnh quân đội Hoa Kỳ về cách tăng cường quan hệ cũng như tăng cường trao đổi và hợp tác.

Theo Quân đội Mỹ, trước đó một ngày, Tướng Park đã gặp Trung tướng Daniel Karbler, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Không gian của Quân đội Hoa Kỳ (SMDC), tại đơn vị ở Alabama.

Tướng Park Jeong-hwan đã gặp các quan chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ tại USASMDC, Bộ Tư lệnh Trang bị Quân đội Hoa Kỳ và Văn phòng Công nghệ Quan trọng và Khả năng Nhanh của Quân đội trong chuyến thăm hai ngày tới cơ sở.

“Vào năm kỷ niệm 70 năm quan hệ liên minh Hàn-Mỹ, chúng tôi muốn đến thăm các bộ chỉ huy cốt lõi của Quân đội Mỹ, bao gồm cả USASMDC, để tăng cường nâng cấp và trao đổi hợp tác giữa lực lượng quân đội nói riêng và quan hệ hai nước nói chung,” ông Park nói.

[Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ký tuyên bố "tầm nhìn chiến lược"]

Hiện nay, Hàn Quốc chưa có lực lượng quân đội không gian riêng và Tướng Park Jeong-hwan cho biết muốn học hỏi kinh nghiệm từ SMDC.

"Hàn Quốc coi lĩnh vực vũ trụ là một mục tiêu quan trọng, giống như quân đội Mỹ. Vào thời điểm các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang gia tăng, Lực lượng Vũ trụ Mỹ tại Hàn Quốc đã được thành lập vào năm 2022 và hiện tại, quân đội Hàn Quốc cũng nhận thấy sự cần thiết phải thực hiện các hoạt động độc lập cũng như tăng cường năng lực không gian giữa Hàn Quốc và Mỹ.”

Chỉ huy SMDC, Trung tướng Karbler, cho biết chuyến thăm của Tướng Park là cơ hội để chia sẻ về quan điểm và ưu tiên của hai quốc gia về lĩnh vực vũ trụ.

Trung tướng Robert “Rob” A. Rasch, Jr., Giám đốc Văn phòng Công nghệ Quan trọng và Năng lực Nhanh của Quân đội Mỹ, cho biết chuyến thăm của Tổng tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc rất có ý nghĩa.

“Điều này cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Hàn Quốc cũng như mong muốn mạnh mẽ của cả hai bên trong việc tiếp tục hợp tác trong tương lai vì lợi ích của cả hai bên,” Trung tướng Robert nói.

Trung tướng Christopher Mohan, Phó Tổng chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trang bị Quân đội (AMC) và Chỉ huy cấp cao của căn cứ quân sự Redstone Arsenal của Mỹ, cho biết chuyến đi của Tướng Park đến căn cứ và quan tâm đến việc hiện đại hóa cho tương lai có ý nghĩa rất lớn.

Ông Mohan cho biết: “AMC muốn hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác thông qua nhiều sáng kiến và nỗ lực nhằm xây dựng năng lực và sự sẵn sàng của họ, đồng thời hỗ trợ các ưu tiên của chỉ huy chiến đấu.”

Trong diễn biến liên quan, ngày 26/1, người phát ngôn Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ khởi hành đến Seoul vào ngày 29/1 tới trong một chuyến công du mà Lầu Năm Góc trước đó tiết lộ sẽ bao gồm cả chặng dừng chân Philippines.

Đây sẽ là chuyến công du Hàn Quốc đầu tiên của ông Austin kể từ tháng 5/2022. Trong chuyến thăm này, ông sẽ nhấn mạnh cam kết vững chắc của Mỹ đối với an ninh của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục