Quân đội Iran chuẩn bị tập trận gần eo biển chiến lược Hormuz

Các máy bay ném bom chiến lược của không quân Iran cũng tham gia tập trận, trong khi máy bay không người lái đảm nhiệm "thu thập thông tin về lực lượng tấn công của kẻ thù và hoạt động trinh sát."
Quân đội Iran chuẩn bị tập trận gần eo biển chiến lược Hormuz ảnh 1Quân đội Iran tập trận gần eo biển chiến lược Hormuz ngày 8/9/2020. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Iran dự kiến bắt đầu cuộc tập trận từ ngày 29/12 ở khu vực miền Nam nước này, ở phía Đông eo biển Hormuz - yếu điểm chiến lược ở vùng Vịnh, nằm trên tuyến vận tải cho 1/5 lượng dầu mỏ thế giới.

Theo hãng thông tấn IRNA, tham gia tập trận có không quân, lực lượng mặt đất và hải quân, bao gồm cả máy bay không người lái và tàu ngầm.

IRNA dẫn lời Phó điều phối viên lực lượng vũ trang, Đô đốc Habibollah Sayyari cho hay, cuộc tập trận gồm "các đơn vị bộ binh, thiết giáp và cơ giới thuộc lực lượng mặt đất, các hệ thống phòng không, tàu ngầm và tàu chiến."

[Iran tập trận ở vùng biên giới phía Tây Bắc giáp Azerbaijan]

Các máy bay ném bom chiến lược của không quân cũng tham gia tập trận, trong khi máy bay không người lái đảm nhiệm "thu thập thông tin về lực lượng tấn công của kẻ thù và hoạt động trinh sát."

Trong cuộc tập trận tương tự năm 2021, quân đội Iran thông báo đã xua đuổi 2 máy bay không người lái của Mỹ xuất hiện trong khu vực tập trận/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục