Quân đội Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ xác nhận "đã biết 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác."
Quân đội Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo kiểu mới từ tàu ngầm tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 8/10, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ xác nhận "đã biết 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo (của Triều Tiên) và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác," đồng thời nhấn mạnh vụ phóng cho thấy bản chất “gây bất ổn” của chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

Phản ứng của quân đội Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông nước này, rơi xuống ngoài Vùng Đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản.

[Nhật Bản: Tên lửa của Triều Tiên được phóng từ tàu ngầm, bay xa 350km]

Quân đội Mỹ tuyên bố: "Các cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn không thay đổi."

Về phía Nhật Bản, Thứ trưởng Quốc phòng nước này, ông Toshiro Ino, cho biết 2 tên lửa này được Triều Tiên phóng đi từ tàu ngầm, bay xa 350km và đạt độ cao tối đa 100km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục