Quân đội Myanmar cho giải ngũ hàng chục binh sỹ trẻ em

Theo Kế hoạch Hành động Chung 2012 với Liên hợp quốc, quân đội Myanmar đã cho giải ngũ 55 trẻ em, đồng thời chấm dứt và ngăn chặn việc sử dụng và tuyển mộ binh sỹ trẻ em.
Quân đội Myanmar cho giải ngũ hàng chục binh sỹ trẻ em ảnh 1Một binh sỹ trẻ em Myanmar. (Nguồn: article.wn.com)

Tân hoa xã đưa tin Văn phòng Liên hợp quốc tại Yangon (Myanmar) thông báo ngày 9/9, quân đội Myanmar đã cho giải ngũ 55 trẻ em, theo Kế hoạch Hành động Chung 2012 với Liên hợp quốc, đồng thời chấm dứt và ngăn chặn việc sử dụng và tuyển mộ binh sỹ trẻ em.

Đây là đợt giải ngũ đầu tiên kể từ khi Chính phủ mới của Myanmar nhậm chức hồi tháng 4/2016 và diễn ra 1 tuần sau khi kết thúc Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 của Myanmar.

Tính tới ngày 9/9, số binh sỹ trẻ em được giải ngũ là 800 người, kể từ khi kế hoạch hành động trên được ký hồi năm 2012.

Cùng ngày, 13 thanh thiếu niên được tuyển mộ khi còn là trẻ em trước năm 2012, nay đã trưởng thành, cũng đã được cho giải ngũ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục