Quân đội Nga tấn công căn cứ khủng bố ngầm ở Syria

Hai hầm trú ẩn, 200 tay súng, 24 xe bán tải với súng máy hạng nặng, cũng như khoảng 500kg đạn dược và các bộ phận để chế tạo thiết bị nổ tự chế đã bị phá hủy và tiêu diệt.
Quân đội Nga tấn công căn cứ khủng bố ngầm ở Syria ảnh 1Máy bay thuộc Lực lượng Không quân vũ trụ Nga. (Nguồn: Xinhua)

Phó Giám đốc Trung tâm hòa giải các bên tham chiến của Nga tại Syria - Chuẩn Đô đốc Alexander Karpov cho biết các máy bay thuộc Lực lượng Không quân vũ trụ Nga ngày 19/4 đã đánh trúng mục tiêu là một căn cứ ngầm của lực lượng phiến quân ở phía Đông Bắc thành phố Palmyra của Syria, nơi hình thành các nhóm tấn công khủng bố và chế tạo các thiết bị nổ.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Karpov nêu rõ: “Theo thông tin nhận được, các tay súng đã thiết lập một căn cứ được ngụy trang ở Đông Bắc Palmyra, nơi các nhóm chiến đấu được lập nên để thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở các khu vực khác nhau của Syria, cũng như chế tạo các thiết bị nổ tự tạo.”

Ông Karpov cho biết thêm sau khi vị trí của căn cứ được xác nhận, Lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã tiến hành không kích.

[Cận cảnh phiến quân Syria được huấn luyện như đặc nhiệm tinh nhuệ]

Kết quả là hai hầm trú ẩn, 200 tay súng, 24 xe bán tải với súng máy hạng nặng, cũng như khoảng 500kg đạn dược và các bộ phận để chế tạo thiết bị nổ tự chế đã bị phá hủy và tiêu diệt.

Ông Karpov còn cho hay lực lượng khủng bố ở Syria đang lên kế hoạch tấn công các cơ quan nhà nước ở những thành phố lớn trước cuộc bầu cử tổng thống.

Những kẻ khủng bố được huấn luyện trong các trại huấn luyện nằm "trong các vùng lãnh thổ mà Chính phủ Syria không kiểm soát, kể cả trong khu vực At-Tanf, do lực lượng Mỹ kiểm soát”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục