Quảng Bình: “Mưa vàng” hạ nhiệt hơn 28.000ha lúa

Chiều 5/4, Quảng Bình đã xảy ra một trận mưa rào đủ "giải khát" cho hơn 28.000ha lúa Đông Xuân và nhiều hoa màu trên đồng ruộng.
Chiều 5/4, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xảy ra một trận mưa rào rất to với quy mô khá rộng, kéo dài gần hai giờ đồng hồ đủ "giải khát" cho hơn 28.000ha lúa Đông Xuân và nhiều hoa màu trên đồng ruộng.

Thời gian qua, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến hàng nghìn hécta lúa và hoa màu, dịch bệnh bùng phát trên cây trồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của người dân tỉnh Quảng Bình. Vì thế, trận mưa rào xảy ra chiều 5/4 được đánh giá là “mưa vàng.”

Ông Trần Đinh Hiệp, Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình, nhận định: Đây là trận mưa dông nhiệt mang dấu hiệu chuyển mùa. Trận mưa này không chỉ bổ sung nguồn nước cho cây trồng và đồng ruộng mà còn kìm hãm và giảm trừ dịch sâu bệnh, đạo ôn đang hoành hành trên lúa và cây trồng./.

Võ Thị Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục