Báo cáo Thủ tướng và Đoàn công tác của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnhQuảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc cho biết, năm 2010, kinh tế của Quảng Ninh tiếptục có mức tăng trưởng khá, GDP tăng 12,7%, quy mô kinh tế năm 2010 gấp 1,8 lầnso với năm 2005.
Tỉnh đã tập trung rà soát hoàn thành quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội,triển khai các khu công nghiệp và khu kinh tế, triển khai điểm việc thực hiệnChiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tập trung đầu tư các dự án hạ tầng...Trong 5 tháng đầu năm 2011, kinh tế-xã hội của Quảng Ninh tiếp tục đạt đượcnhững kết quả tích cực như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,8%, thu ngânsách tăng 19%...so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt, Quảng Ninh đã nghiêm túc và quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiệnNghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạmphát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Hiện, Quảng Ninh đã tạmthời giãn tiến độ một số dự án đã khởi công trong năm 2010, cắt giảm 29 dự án, công trình chưa thực sựcần thiết và không có khả năng hoàn thành trong năm 2011 để điều chuyển vốn cho19 công trình, dự án có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm 2011 với tổng sốvốn là trên 23.800 tỷ đồng.
Về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đạibiểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được chuẩn bị chu đáo, kịpthời, đảm bảo theo đúng luật định, đến nay mọi công việc đã hoàn thành và sẵnsàng phục vụ cho ngày bầu cử 22/5.
Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và ý kiến lãnh đạo các bộ, ngành Trungương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chínhquyền và nhân dân Quảng Ninh trong 5 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trêntất cả các lĩnh vực, tạo ra thế và lực mới để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh vàbền vững.
Nổi bật là trên lĩnh vực kinh tế, Quảng Ninh là tỉnh luôn đạt tốc độphát triển cao (trên 12%/năm), chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực (côngnghiệp và dịch vụ chiếm 95% GDP), tốc độ đô thị hóa nhanh (trên 55%, gấp đôi cảnước); gắn với đó là đầu tư nhanh hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân...
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo hoàn thành vượtmức chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra của năm 2011 với tốc độ tăng trưởng trên 13%;trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn duy trì sản xuất công nghiệp, nông nghiệpvà du lịch, đồng thời rà soát cắt giảm đầu tư công và kiểm soát chặt chẽ giá cả.
Nhằm đưa Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng đề nghị Quảng Ninhtập trung rà soát khai thác tối đa tiềm năng của tỉnh về ngành công nghiệp khaithác than, cơ khí đóng tàu, nhiệt điện, xi măng, dịch vụ du lịch, cửa khẩu.
Tỉnh cần phối hợp với Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam rà soát lại quy hoạch,thăm dò trữ lượng để tập trung đầu tư xây dựng các nhà máy nhiệt điện, đưa QuảngNinh là một trung tâm nhiệt điện lớn của đất nước. Tạo mọi điều kiện thuận lợiđể các doanh nghiệp đầu tư khai thác có hiệu quả các loại hình dịch vụ du lịch,Khu công nghiệp-cảng biển Hải Hà, Khu kinh tế Vân Đồn, nuôi trồng hải sản chấtlượng cao. Thủ tướng lưu ý Quảng Ninh cần chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, quantâm đến môi trường và y tế.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng cũng xem xét vàcho ý kiến với một số kiến nghị, đề xuất của Quảng Ninh như đề nghị Chính phủsớm phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn và Móng Cái-Hải Hà, hỗ trợtriển khai công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công của một sốcông trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã tớithăm Nhà máy Chế tạo thiết bị nâng hạ thuộc Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung tại xãPhương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nằm trên diện tích 91ha và được đầu tư các trang thiết bị hiện đại với tổng mứcđầu tư gần 5.000 tỷ đồng, Nhà máy Chế tạo thiết bị nâng hạ đã hoàn toàn làm chủđược công nghệ từ khâu thiết kế, chế tạo, lắp ráp và cho ra sản phẩm hoàn chỉnhvới chất lượng tốt, tính năng nổi trội, giá thành cạnh tranh.
Làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp cơ khí Quang Trung, Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp tính toán về lợi thế cạnh tranh, tập trung vàonhững thiết bị có lợi thế, từng bước thay thế nhập khẩu và vươn ra thị trườngthế giới./.