Quảng Ninh: Khởi động xuất, nhập cảnh hành khách qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2

Việc khởi động xuất nhập cảnh qua cầu Bắc Luân 2 giúp giảm tải lượng khách thông quan qua cầu Bắc Luân 1 (Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái) tạo môi trường thông thoáng, thu hút du khách.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) cắt băng khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) cắt băng khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sáng 29/11, lễ khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2) thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc) đã diễn ra tại khu vực vạch phân quản cầu Bắc Luân 2 thành phố Móng Cái (Quảng Ninh).

Tất cả du khách của hai nước Việt Nam-Trung Quốc thông quan qua cặp cửa khẩu Đông Hưng-Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân II) sẽ trung chuyển qua cửa khẩu bằng xe điện

Lễ khởi động là kết quả từ cuộc trao đổi thống nhất giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái với chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng về thời gian triển khai thực hiện thủ tục cho phép du khách sử dụng hộ chiếu xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc) tại buổi hội đàm ngày 19/11/2023.

Việc sớm khôi phục bình thường hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 là nguyện vọng chung cấp bách của nhân dân hai thành phố Móng Cái-Đông Hưng, cũng như hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Bên cạnh đó, đây là hoạt động thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai địa phương Móng Cái-Đông Hưng, thiết thực nhân dịp thành phố Móng Cái tổ chức Hội chợ Thương mại-Du lịch Quốc tế Việt-Trung lần thứ 15 năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái Đỗ Văn Tuấn khẳng định hoạt động này góp phần cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Quảng Tây cũng như hai thành phố Móng Cái-Đông Hưng, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, tổng lượng người xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái năm 2023 đạt hơn 3,7 triệu lượt, trong đó nhập cảnh hơn 1,86 triệu lượt người, xuất cảnh hơn 1,87 triệu lượt người.

TTXVN_2911Quangninh2.jpg
Các xe trung chuyển (xe điện) chở khách du lịch xuất cảnh đi qua vạch phân quảng cầu Bắc Luân 2. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Riêng lượng khách du lịch đến thành phố Móng Cái năm 2023 đạt hơn 2,4 triệu lượt khách. Vì vậy, khi hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách, triển khai làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho khách du lịch, khách bằng hộ chiếu qua cặp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc) tại khu vực cầu Bắc Luân II được khởi động chính thức sẽ giảm tải lượng khách thông quan qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân I.

Đây là sự kiện quan trọng, tạo môi trường thông thoáng, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của hai nước, hai địa phương. Việc khởi động xuất nhập cảnh qua cầu Bắc Luân 2 giúp giảm tải lượng khách thông quan qua cầu Bắc Luân 1 (Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái) tạo môi trường thông thoáng, thu hút du khách.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Móng Cái cho rằng sau khi COVID-19 đi qua, lượng khách thông quan qua cặp cửa khẩu Móng Cái- Đông Hưng ngày càng tăng. Do vậy, việc khởi động công năng xuất nhập cảnh qua lối cầu Bắc Luân 2 càng làm tăng thêm giá trị gia tăng về hiệu suất kinh doanh của hai bên, từng bước thu hút du khách Trung Quốc quay trở lại với Móng Cái nói riêng, Việt Nam nói chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục