Quảng Ninh: Móng Cái sẵn sàng đón du khách Trung Quốc trở lại

Từ 8/1, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sẽ dừng xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR đối với người và hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, lối mở Km3+4 Hải Yên và cửa khẩu Ka Long.
Quảng Ninh: Móng Cái sẵn sàng đón du khách Trung Quốc trở lại ảnh 1Cửa khẩu Móng Cái. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã lên phương án chuẩn bị cho việc đón du khách quốc tế trở lại khi tới đây phía Trung Quốc sẽ dỡ bỏ biện pháp chống dịch “Zero COVID” và mở cửa khẩu biên giới với Việt Nam.

Từ ngày 8/1, phía Trung Quốc dỡ bỏ biện pháp chống dịch “Zero COVID” và phía thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sẽ dừng xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR đối với người và hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, lối mở Km3+4 Hải Yên và cửa khẩu Ka Long.

Trước đó, từ ngày 31/12/2022, thành phố Móng Cái đã dừng phương án làm việc, tập trung ăn nghỉ khép kín tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn đối với các lực lượng liên ngành cửa khẩu, doanh nghiệp, công nhân và lái xe trung chuyển, lái đò, lái xe đường dài.

Phóng viên TTXVN ghi nhận, lực lượng chức năng đang gấp rút kiểm tra lại cơ sở vật chất, hệ thống máy móc, dọn dẹp để khi mở cửa trở lại hoạt động đảm bảo, an toàn.

Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã sửa chữa những điểm hư hỏng, kiểm tra các phòng ban, máy móc. Nhân viên dọn vệ sinh dọn dẹp, lau chùi, khử khuẩn toàn bộ khu vực phục vụ cho việc xuất nhập cảnh. Những cửa hàng miễn thuế trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tất bật dọn dẹp để chuẩn bị bán hàng.

Chị Phạm Bích Thủy, nhân viên cửa hàng miễn thuế Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, chia sẻ đã gần 3 năm đóng cửa vì dịch COVID, nay được mở cửa trở lại, mọi người đều rất vui, tất bật sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa để phục vụ du khách, người dân.

[Quảng Ninh: Dừng xét nghiệm PCR tại các cửa khẩu ở Móng Cái từ 8/1]

Hai bên đường dẫn ra phía cửa khẩu giáp với Trung Quốc được trang hoàng. Ông Nguyễn Ngọc Thư, Phó trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, Ban Quản lý cùng với các lực lượng liên ngành kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất, điều kiện hạ tầng cũng như nhân lực, chuẩn bị mọi phương án để khi mở cửa trở lại phục vụ thông quan hàng hóa, xuất nhập cảnh được tốt nhất.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tiến hành tổng kiểm tra, rà soát thiết bị, máy móc, tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu nắm bắt kịp thời quy định mới trong hoạt động xuất nhập cảnh, vận hành trang thiết bị chuyên dụng.

Đồng thời, bố trí cán bộ, chiến sỹ làm thủ tục xuất nhập cảnh, xây dựng phương án phân luồng; trong đó cư dân biên giới sẽ bố trí luồng riêng, du khách luồng riêng để tránh tình trạng ùn tắc, đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh được thông suốt, an toàn.

Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu các lực lượng liên ngành khối cửa khẩu, các doanh nghiệp, đại lý làm thủ tục hải quan, lái xe trung chuyển, lái đò, lái xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, công nhân, người lao động, người làm việc trong khu vực cửa khẩu, lối mở, biên giới tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái (Việt Nam) và chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, thống nhất thời gian xuất nhập cảnh giữa hai bên và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, cặp chợ.

Chính quyền hai thành phố vận động nhân dân hai bên thực hiện cấp đổi, cấp mới sổ thông hành, visa để thuận lợi trong việc xuất nhập cảnh; thực hiện phòng, chống dịch trên cơ sở đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Thành phố Móng Cái chuẩn bị kỹ các điều kiện để thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, không để dịch bùng phát nhưng vẫn đảm bảo mở cửa thông thương, an toàn phục vụ du khách, người dân đón Tết cổ truyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục