Quảng Trị: Giải quyết dứt điểm tình trạng tập kết cát sỏi trái phép

Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị, cho biết đã chỉ đạo chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý và rào chắn lối vào bãi tập kết cát sỏi trái phép ở giáp ranh thị trấn Ái Tử và xã Triệu Ái.
Quảng Trị: Giải quyết dứt điểm tình trạng tập kết cát sỏi trái phép ảnh 1Trụ bêtông rào chắn bãi cát sỏi trái phép giáp ranh giữa thị trấn Ái Tử và xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngày 8/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ông Phan Văn Linh cho biết đã chỉ đạo chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý và rào chắn lối vào bãi tập kết cát sỏi trái phép ở khu vực giáp ranh thị trấn Ái Tử và xã Triệu Ái; đồng thời sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này thời gian tới.

Như phóng viên TTXVN đã phản ánh ngày 6/3 vừa qua, tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi trái phép rầm rộ trên và ven bờ sông Thạch Hãn tại vùng giáp ranh giữa hai xã Triệu Long, Triệu Ái và thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra nhiều năm qua. Người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị cơ quan chức năng của tỉnh và huyện, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn liên tục tái diễn.

Ngay sau khi phóng viên TTXVN phản ánh, chính quyền xã Triệu Ái và thị trấn Ái Tử đã vào cuộc kiểm tra, rào chắn lối vào bãi tập kết cát sỏi trái phép bằng trụ bêtông. Đáng chú ý, bãi cát sỏi này hoạt động ngay trên phần đất do chính quyền hai địa phương này quản lý.

Trước đó, ngày 6/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong Phan Văn Linh cho biết không có bãi cát trái phép ở thị trấn Ái Tử và sẽ kiểm tra. Địa bàn huyện chỉ có 3 bãi tập kết cát sỏi được cấp phép hoạt động ở xã Triệu Thượng (2 bãi), Triệu Thuận (1 bãi).

[Quảng Trị rào bãi tập kết cát, sỏi trái phép sau phản ánh của TTXVN]

Tuy nhiên, theo người dân hai làng Bích Lộc Triêu và Đại Hạ Thượng, xã Triệu Long, tháng 9/2021 người dân đã gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn vùng giáp ranh giữa địa phương này với thị trấn Ái Tử. Sau khai thác cát, các đối tượng vận chuyển cát lên bãi tập kết trái phép ở vùng giáp ranh giữa Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử và thôn Ái Tử, xã Triệu Ái.

Tiếp nhận đơn phản ánh này, ngày 28/9/2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong Phan Văn Linh ký công văn số 3617/UBND-TN, giao các cơ quan chức năng và địa phương kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh, có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn.

Trong khi đó, người dân Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử - nơi có bãi cát sỏi tập kết trái phép cho biết, bãi cát trái phép này nằm ở vùng giáp ranh, đã hoạt động hàng chục năm qua, từ khoảng 4-10 giờ hàng ngày. Người dân đã nhiều lần phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhưng đâu lại vào đấy. Tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi trái phép không chỉ gây sạt lở bờ sông Thạch Hãn, làm mất đất sản xuất và ảnh hưởng đến môi trường, mà còn khiến người dân mất đi nghề làm hến.

Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử trước đây có tên là làng Giang Hến. Làng có nghề làm hến nổi tiếng trên sông Thạch Hãn đoạn qua địa phương này, nhưng tình trạng hút cát trái phép và sạt lở bờ sông Thạch Hãn đã khiến hến không còn, người dân cũng không duy trì được nghề làm hến.

Như vậy, từ công văn trả lời người dân hai làng Bích Lộc Triêu và Đại Hạ Thượng, xã Triệu Long, về khai thác cát trái phép và phản ánh của người dân Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử về khai thác, tập kết cát sỏi trái phép trên và ven sông Thạch Hãn, tại các buổi tiếp xúc cử tri, cùng với chỉ đạo chính quyền địa phương rào chắn lối vào bãi cát sỏi trái phép cho thấy, việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong Phan Văn Linh ngày 6/3 cho biết không có bãi cát sỏi trái phép là chưa thuyết phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục