Phó Chủ tịch Quốc hội Yannis Tragakis cho biết, tại cuộc bỏ phiếu có ýnghĩa sống còn đầu tiên đối với Chính phủ liên minh Hy Lạp, đã có 148 nghị sỹ bỏphiếu ủng hộ khoản 2 gây tranh cãi nhất của dự luật tư nhân hóa nói trên, 139phiếu chống và 6 phiếu trắng trong tổng số 293 nghị sỹ bỏ phiếu.
Luật mới tạo điều kiện cho chính phủ tư nhân hóa các tài sản công nhằmtăng tổng thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng để đối phó với cuộc khủng hoảng hiệnnay. Tuy nhiên, một số nghị sỹ nhấn mạnh tất cả các tài sản đưa ra tư nhân hóacần phải được Quốc hội Hy Lạp thông qua, chứ không chỉ có Nội các.
Ngoài ra, các quan chức cho biết thêm đa số áp đảo các nghị sỹ thuộc ĐảngXã hội cùng ngày đã đồng ý bỏ phiếu ủng hộ các cải cách cắt giảm chi tiêu gâytranh cãi của chính phủ, qua đó gia tăng đáng kể cơ hội những biện pháp này đượcquốc hội phê chuẩn vào tuần tới.
Trong diễn biến khác liên quan, hai nghiệp đoàn lớn nhất trong khu vựccông chức nhà nước và tư nhân tại Hy Lạp cùng ngày đã kêu gọi tiến hành một cuộcbãi công trong 48 giờ để phản đối các biện pháp "thắt lưng, buộc bụng" nói trên.
[Giới truyền thông của Hy Lạp tổ chức đình công]
Hai nghiệp đoàn này cho biết cuộc bãi công từ ngày 6-7/11 này sẽ đi kèmvới các cuộc biểu tình tại trung tâm thủ đô Athens. Những cuộc biểu tình kiểunày trước đây đều đã biến thành bạo lực./.