Quốc hội Iran thúc đẩy việc lập “Đại sứ quán ảo” tại Palestine

Quốc hội Iran yêu cầu Bộ Ngoại giao Iran trong sáu tháng phải xây dựng nền tảng cho việc thiết lập "Đại sứ quán ảo của nước Cộng hòa Hồi giáo này tại Palestine."
Quốc hội Iran thúc đẩy việc lập “Đại sứ quán ảo” tại Palestine ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Iran tại Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kênh truyền hình Press TV đưa tin ngày 18/5, Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran đã giao cho chính phủ nhiệm vụ lập một đại sứ quán “ảo” tại Palestine.

Ủy ban trên đã thông qua dự thảo kiến nghị yêu cầu Bộ Ngoại giao Iran trong sáu tháng phải xây dựng nền tảng cho việc thiết lập "Đại sứ quán ảo của nước Cộng hòa Hồi giáo này tại Palestine" và trình kết quả thực hiện lên chính phủ thông qua.

[Iran chỉ trích Mỹ đe dọa đơn phương khôi phục lệnh cấm vận của LHQ]

Dự kiến, Quốc hội Iran sẽ thông qua lần cuối quyết định của ủy ban trên trước khi dự luật có hiệu lực.

Ngày 12/5 vừa qua, các nghị sỹ Iran đã thông qua một dự luật khẩn cấp, trong đó yêu cầu chính quyền Iran có những bước đi phù hợp để đối phó với “các biện pháp thù địch” của Israel.

Một trong những điều khoản của dự luật được ủy ban trên thông qua nêu rõ “mảnh đất lịch sử của Palestine thuộc về người gốc Palestine”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục