Quốc hội Nga phê chuẩn quy định gia hạn thanh toán tín dụng cho Cuba

Khoản tiền gốc và lãi mà ngân sách Nga lẽ ra nhận được trong giai đoạn 2020-2021 lên tới 57 triệu USD. Cùng với việc gia hạn thanh toán, Cuba sẽ phải trả thêm lãi khoảng 11 triệu USD.
Quốc hội Nga phê chuẩn quy định gia hạn thanh toán tín dụng cho Cuba ảnh 1Nga gia hạn thanh toán tín dụng cho Cuba. (Nguồn: TASS)

Ngày 22/2, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã phê chuẩn các quy định cho phép gia hạn thanh toán các khoản tín dụng mà Moskva cấp cho La Habana đến năm 2027.

Trong khoảng thời gian từ năm 2006-2019, Nga đã cấp cho Cuba các khoản tín dụng xuất khẩu trị giá 2,3 tỷ USD để tài trợ cho các dự án trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp luyện kim và giao thông, cũng như cung cấp hàng hóa cần thiết cho sự phát triển kinh tế của đảo quốc Caribe.

[Chính phủ Cuba tin tưởng vào các biện pháp phục hồi kinh tế]

Kể từ đầu năm 2020, Cuba đã ngừng thanh toán các khoản tín dụng của Nga, do đó làm tăng các khoản nợ của nước này đối với các ngân hàng thương mại và các tổ chức xuất khẩu của Nga.

Theo yêu cầu của phía Cuba đề nghị xem xét lại điều kiện thanh toán của các khoản tín dụng này và quyết định của Chính phủ Nga vào ngày 7/8/2021, hai bên ký kết nghị định thư liên chính phủ tương ứng để gia hạn thanh toán các khoản tín dụng đến ngày 15/12/2027.

Khoản tiền gốc và lãi mà ngân sách Nga lẽ ra nhận được trong giai đoạn 2020-2021 lên tới 57 triệu USD. Cùng với việc gia hạn thanh toán, Cuba sẽ phải trả thêm lãi khoảng 11 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục