Phát biểu tại thủ đô Manila trong chuyến thăm Philippines 2 ngày, Phó Tổngthư ký Liên hợp quốc về vấn đề nhân đạo và điều phối viện trợ khẩn cấp, ông JohnHolmes, cho biết Liên hợp quốc có kế hoạch hỗ trợ thêm 19 triệu USD cho quốc gia6,5 triệu dân này, ngoài khoản viện trợ 74 triệu USD cam kết tuần trước.
Tổng số tiền viện trợ này sẽ được chuyển tới các nạn nhân thiên tai thôngqua các tổ chức thuộc Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ như Hội Chữthập Đỏ.
Theo thống kê, ít nhất 669 người đã thiệt mạng sau khi hai cơn bão Ketsanavà Parma tràn qua miền Trung và miền Bắc Philippines, gây lũ lụt và lở đất trầmtrọng trên diện rộng, gây thiệt hại kinh tế khoảng 250 triệu USD, trong khi hàngchục nghìn người lâm vào tình trạng "màn trời chiếu đất".
Tổng thống nước này Gloria Arroyo đã phải đặt toàn lãnh thổ trong "tìnhtrạng thảm họa thiên tai".
Ông John Holmes cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát các dịch bệnh ởnhiều ngôi làng và thị trấn hiện vẫn còn chìm trong nước lũ. Theo Bộ Y tếPhilippines, số người mắc bệnh trùng xoắn móc câu (gây ra do tiếp xúc với nguồnnước nhiễm khuẩn) ở Philippines hiện đã tăng hơn 2 lần kể từ khi cơn bão Ketsanađổ bộ vào nước này hôm 26/9./.