Quốc vương Campuchia chủ trì Lễ tịch điền khởi đầu mùa vụ mới

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ tịch điền tại thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, đánh dấu sự chuyển giao từ mùa khô sang mùa mưa và bắt đầu mùa vụ sản xuất của người Campuchia.
Quốc vương Campuchia chủ trì Lễ tịch điền khởi đầu mùa vụ mới ảnh 1Nghi lễ rước kiệu Vua tại lễ hội. (Ảnh: Minh Hưng-Chanh Đa/TTXVN)

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày 3/5 đã chủ trì Lễ tịch điền tại thành phố Svay Rieng, thuộc tỉnh Svay Rieng, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 130km về phía Đông.

Đây là lễ hội cấp Quốc gia thường niên tại Campuchia, đánh dấu sự chuyển giao từ mùa khô sang mùa mưa và bắt đầu mùa vụ sản xuất của người dân Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Samdech Sar Kheng; Phó Thủ tướng Men Sam An; cùng nhiều quan chức cấp cao trong Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ, thành viên Hoàng tộc và hàng nghìn người dân đến từ các địa phương trên cả nước.

Sau nghi lễ cày tượng trưng, những người tham dự lễ hội hồi hộp chờ đợi đôi bò thiêng lựa chọn các loại thức ăn được bày sẵn bao gồm gạo, ngô, đỗ, vừng, nước, rượu và cỏ. Cặp bò thiêng năm nay lựa chọn lúa và ngô.

Đây là hai loại cây trồng vốn được dự đoán đạt năng suất cao nhờ thời tiết mưa thuận gió hòa với ngành nông nghiệp Campuchia, hứa hẹn một năm mùa màng bội thu.

Quốc vương Campuchia chủ trì Lễ tịch điền khởi đầu mùa vụ mới ảnh 2Tái hiện cảnh Vua đi cày tại lễ hội. (Ảnh: Minh Hưng-Chanh Đa/TTXVN)

Trong những năm gần đây, nông nghiệp Campuchia tăng trưởng ổn định, góp phần tích cực vào hoạt động xóa đói giảm nghèo. Đi đôi với chính sách cơ giới hóa trên đồng ruộng, tích cực ứng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Chính phủ Campuchia cũng chú trọng đầu tư cho hệ thống thủy lợi, từ đó tạo nền móng cho ngành nông nghiệp nước này phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Theo Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, trong năm 2017, tổng sản lượng thu hoạch lúa vụ mùa mưa của nước này đạt trên 8,4 triệu tấn và hơn 600.000 tấn gạo đã được xuất khẩu sang 63 quốc gia trên thế giới, tăng hơn 17% so với năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục