'Quỹ kền kền' Mỹ đòi nắm 51% cổ phần của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Argentina

Burford Capital yêu cầu nắm 51% cổ phần của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Argentina trong bối cảnh chính phủ nước này không thực hiện phán quyết bồi thường 16 tỷ USD liên quan đến việc quốc hữu hóa YPF.

Năm 2012, Chính phủ Argentina chính thức quốc hữu hóa YPF. (Nguồn: Bestplus)
Năm 2012, Chính phủ Argentina chính thức quốc hữu hóa YPF. (Nguồn: Bestplus)

Ngày 19/4, quỹ Burford Capital đã đề nghị Thẩm phán Loreta Preska của Tòa án liên bang ở quận Manhattan (thành phố New York, Mỹ) ra phán quyết yêu cầu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Argentina (YPF) mà Chính phủ Argentina đang sở hữu, tương đương 51% cổ phần YPF, cho "quỹ kền kền" này.

Yêu cầu từ phía Burford Capital được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Argentina không thực hiện phán quyết bồi thường 16 tỷ USD liên quan đến việc quốc hữu hóa YPF vào năm 2012.

Dự kiến, Thẩm phán Preska sẽ đưa ra phán quyết về vấn đề này vào tuần đầu tiên của tháng Sáu tới.

Vào tháng 9/2023, Thẩm phán Preska đã ra phán quyết bất lợi cho Chính phủ Argentina trong một vụ kiện với nguyên đơn là hai công ty Petersen Energia và Petersen Energia Inversora của Tây Ban Nha với đại diện là quỹ Burford Capital của Mỹ.

Theo hai công ty này, vụ việc xảy ra năm 2008, khi tập đoàn dầu mỏ Eskenazi của Argentina thành lập hai liên doanh Petersen Energia và Petersen Energia Inversora tại Tây Ban Nha để mua một số lượng lớn cổ phần của YPF mà khi đó vẫn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Repsol của Tây Ban Nha.

Năm 2012, Chính phủ Argentina chính thức quốc hữu hóa YPF và chi trả 6 tỷ USD cho Repsol. Tuy vậy, các cổ đông thiểu số khác như Petersen Group hay Eton Park Capital (chiếm tổng cộng 25,4% cổ phần của YPF vào thời điểm quốc hữu hóa), đã đệ đơn kiện Argentina vào năm 2015 với cáo buộc chính phủ nước này không đăng ký hồ sơ chào mua lại theo yêu cầu của pháp luật.

Burford Capital yêu cầu Chính phủ Argentina phải bồi thường 16 tỷ USD, trong khi Chính phủ Argentina đề xuất chi trả 5 tỷ USD.

Thẩm phán Preska đã ra phán quyết chấp nhận lập luận của nguyên đơn về việc Chính phủ Argentina phải trả 16 tỷ USD trong hoạt động quốc hữu hóa YPF.

Kể từ sau phán quyết này, Chính phủ Argentina đã nhiều lần kêu gọi tạm hoãn tịch thu tài sản với lý do nước này vẫn đang trong quá trình kháng cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.