Quy mô quân đội Anh giảm liên tiếp trong gần một thập kỷ

Toàn bộ ba lực lượng vũ trang - lục quân, không quân và hải quân - đều giảm số quân nhân được huấn luyện đầy đủ, trong đó lục quân giảm mạnh nhất.
Quy mô quân đội Anh giảm liên tiếp trong gần một thập kỷ ảnh 1Binh sỹ Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Anh ngày 16/8 công bố các số liệu cho biết quy mô của quân đội Anh đã giảm năm thứ 9 liên tiếp.

Toàn bộ ba lực lượng vũ trang - lục quân, không quân và hải quân - đều giảm số quân nhân được huấn luyện đầy đủ, trong đó lục quân giảm mạnh nhất.

Quân số của lục quân hiện thấp hơn 7.000 binh sỹ so với chỉ tiêu đề ra của chính phủ là 82.000, và số binh sỹ được huấn luyện toàn thời gian và đầy đủ giảm xuống còn 74.440 trong tháng Bảy, từ mức 76.880 hồi năm ngoái.

Hải quân Hoàng gia (RN) và Không quân Hoàng gia (RAF) cũng không đạt chỉ tiêu về quân số, song mức giảm nhỏ hơn lục quân.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân số hiện tại của RAF là 29.930 binh sỹ, so với chỉ tiêu là 31.840 binh sỹ.

Trong khi đó, quân số của RN và Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Hoàng gia giảm xuống 29.090 người, thấp hơn chỉ tiêu 30.600 binh sỹ.

Bất chấp sự sụt giảm trên, Bộ Quốc phòng khẳng định các lực lượng vũ trang Anh vẫn đáp ứng các đòi hỏi về tác chiến.

Số liệu trên cũng cho biết trong 12 tháng qua, có thêm 13.520 người nhập ngũ thông thường, tăng 1.593 người so với năm ngoái, trong khi có 14.880 người rời quân ngũ cùng thời gian này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia một cuộc họp báo tại Paris, Pháp. (Ảnh: Getty)

Đức và Ukraine nâng cấp quan hệ song phương

Ngày 14/4, Đức và Ukraine thông báo nâng cấp quan hệ song phương lên thành "đối tác chiến lược," với việc lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

EU nhất trí tăng gấp đôi thuế thép nhập khẩu

Theo thỏa thuận ngày 13/4 giữa các nước thành viên và Nghị viện châu Âu, mức thuế đối với thép nhập khẩu sẽ được tăng gấp đôi và hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế sẽ bị cắt giảm 47%.