Ra mắt SmartAgri - Ứng dụng đưa thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn

Tại sự kiện Smart CEO với sự tham gia của hơn 80 CEO hàng đầu từ Thái Lan và Việt Nam, SmartAgri đã công bố ra mắt ứng dụng SmartAgri với thông điệp “From Farm to Table - Từng nông trại đến bàn ăn."
Ra mắt SmartAgri - Ứng dụng đưa thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn ảnh 1

Ngày 12/1/2019 tại sự kiện Smart CEO tổ chức tại khách sạn Reverie Saigon với sự tham gia của hơn 80 CEO hàng đầu từ Thái Lan và Việt Nam, SmartAgri đã công bố ra mắt ứng dụng SmartAgri với thông điệp “From Farm to Table - Từ nông trại đến bàn ăn.”

Từ nông trại đến bàn ăn nghĩa là những thực phẩm chúng ta ăn trên bàn ăn được cung cấp trực tiếp từ nông trại nuôi trồng mà không cần phải thông qua bất cứ cửa hàng, trung gian, chợ hay siêu thị đảm bảo nguồn thực phẩm được truy xuất nguồn gốc, an toàn, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giao dịch nông sản phi tập trung.

Tham gia vào dự án nông nghiệp theo Quyết định 575/QĐ-TTg, SmartAgri là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn phê chuẩn thực hiện đề án ứng dụng công nghệ cao để sản xuất thử nghiệm trước khi chuyển giao đại trà xuống người nông dân.

Theo đó, tháng 11/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (tại Quyết định số 2292/QĐ-TTg), với tổng kinh phí đầu tư 25 tỷ đồng, triển khai trồng và cùng cấp nông sản sạch trên diện tích 5ha.

Ra mắt SmartAgri - Ứng dụng đưa thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn ảnh 2

Các đặc điểm chính của ứng dụng SmartAgri:

• Kiểm soát được chất lượng và số lượng sử dụng nền tảng CSE Blockchain 3.0.

• Truy xuất được nguồn gốc ( chuỗi hành trình sản phẩm)

• Loại bỏ được chi phí trung gian

• Không cần duy trì lượng hàng tồn kho lớn ( từ nông trại đến bếp/bàn ăn)

• Tối ưu hoá chuỗi cung ứng

• Đạt được các tiêu chuẩn xuất khẩu nghiêm ngặt của châu Âu (Hà Lan, Nhật, Đan Mạch, Thuỵ Sĩ…)

• Giao dịch nông sản phi tập trung.

• Sử dụng nền tảng CSE Smart Contract 2.0 để canh tác cây trồng và giao dịch giữa người dùng cuối và trang trại.

• Sử dụng hệ thống Voting để bình chọn đánh giá, so sánh sản phẩm nhằm mang tính cạnh tranh lành mạnh và tự động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.