Trong tháng Một vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 43,1 nghìn tỷ đồng, đạt 4,8% kế hoạch năm và tăng 19,3% so với cùng kỳ, đáng chú ý là vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3%.
Cuối tháng 11 vừa qua, OPEC+ đã quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày cho đến hết quý 1/2024 để hỗ trợ giá dầu.
Đại diện của Angola tại Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, ông Estevao Pedro đã nói rằng Angola không hài lòng đối với mục tiêu khai thác mà OPEC đề ra cho năm 2024.
Các công ty đưa ra cam kết ngày 2/12 trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên Tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai.
WB lo ngại tình trạng suy thoái kinh tế ở khu vực châu Phi cận Sahara do tình trạng nợ công cao trong bối cảnh bất ổn chính trị cũng như xung đột và bạo lực gia tăng ở nhiều quốc gia.
Bộ Tài nguyên Khoáng sản, Dầu khí Angola cho biết trong quý 1 và quý 2 năm nay, lĩnh vực kim cương được hưởng lợi từ khoản đầu tư khoảng 193 triệu USD, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác hoạch định chiến lược cho giai đoạn hợp tác kinh tế và thương mại song phương với Angola, tăng cường phạm vi hợp tác thương mại và đầu tư.
OPEC đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay từ 2,35 triệu thùng/ngày lên 2,44 triệu thùng/ngày, chủ yếu là do nhu cầu cao hơn ở Trung Quốc trong quý 2.
Một quan chức dầu khí cho biết OPEC sẽ không cần tăng sản lượng dầu để bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng của Nga, sau khi Nga cho biết nước này sẽ giảm nguồn cung 500.000 thùng/ngày từ tháng Ba.
Thủ tướng Mario Draghi muốn đưa Angola và Cộng hòa Dân chủ Congo vào danh sách các nguồn cung thay thế Nga, quốc gia cung cấp khoảng 45% nhu cầu khí đốt của Italy.
Việt Nam, Algeria và Senegal sẽ tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến khai thác tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư chuyên đề nông sản và thực phẩm vào hai ngày 5-6/4 tới.
Huawei Angola, chi nhánh tại Angola của tập đoàn Huawei, dự kiến sẽ hoàn thành dự án xây dựng công viên công nghệ trị giá 60 triệu USD vào tháng 12/2021.
Ngày 7/12, Quỹ Tiền tệ quốc tế phê duyệt khoản vay trị giá 3,7 tỷ USD, giải ngân trong 3 năm, dành cho Angola nhằm giúp quốc gia miền Nam châu Phi này đa dạng hóa nền kinh tế và kiểm soát tham nhũng.
Liên quan tới vụ phá sản của ngân hàng Bồ Đào Nha Banco Espirito Santo, Viện Công tố Liên bang Thụy Sỹ đóng băng hơn 160 triệu francs của Angola tại các chi nhánh ngân hàng ở nước này.
Phía Angola nhất trí với đề xuất của Việt Nam về việc nghiên cứu thành lập các liên doanh sản xuất lúa gạo, càphê, chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi bò thịt, bò sữa giữa hai nước.
Trong bối cảnh nền kinh tế Angola đang trải qua giai đoạn khó khăn do giá dầu giảm mạnh, Chính phủ nước này vẫn đặt mua 17 tàu tuần tra biển trị giá gần 500 triệu euro.
Chính phủ Anglola ước tính thâm hụt ngân sách của nước này trong cả năm 2016 ở mức 6 tỷ USD, trong khi tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 1,3%, thấp hơn con số 3% theo dự báo trước đây.
Tổng thống Angola Josse Eduardo dos Santos có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy và Vương quốc Tây Ban Nha nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với hai quốc gia châu Âu này.
Theo một nghị định vừa mới ban hành, Chính phủ Angola đã quyết định thả nổi giá xăng và giảm trợ giá đối với các nhiên liệu khác, do nguồn thu từ lĩnh vực dầu mỏ giảm sút.
Bất chấp đà tăng trưởng kinh tế mạnh, các quốc gia nghèo nhất hành tinh như Angola, Ethiopia đều chưa thành công trong việc tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.
Bản danh sách LDCs, tăng từ mức 24 nước năm 1971 lên con số 49, đang bắt đầu thu hẹp lại. Ba quốc gia Botswana, Cape Verde và Mandives đã được nhấc lên nhóm các nước đang phát triển.
Trong bối cảnh “sức khỏe” nền kinh tế được cải thiện, có ít nhất 6 quốc gia nữa - Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, Angola, Samoa and Equatorial Guinea (Guinea Xích đạo) - được dự báo sẽ rời nhóm Những quốc gia kém phát triển nhất (viết tắt theo tiếng Anh - LDCs) vào năm 2015.